Hơn 2,2 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu, châu Âu có tín hiệu tích cực

Hơn 2,2 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu, châu Âu có tín hiệu tích cực

Hôm qua (17/4), các tổ chức tài chính thế giới và lãnh đạo châu Phi cảnh báo lục địa này cần thêm hàng chục tỉ USD để chống dịch mặc dù các khoản nợ đã được hoãn và nhận được nhiều lời cam kết giúp đỡ. Hiện châu lục này có 20.420 ca mắc Covid-19 (1.427 ca mới) và 1.020 ca tử vong.

Mỹ hiện có 708.823 ca mắc Covid-19, bao gồm 31.253 ca mới. Số ca tử vong là 37.095 ca, gồm 2.478 ca mới. Việc chống dịch khiến Mỹ đóng cửa nền kinh tế, làm 22 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp và hầu hết các nhà máy, cửa hàng, doanh nghiệp gần như dừng hoạt động. Thống đốc các bang Michigan, Flordia và các bang khác đã bắt đầu có những bước đi mở cửa lại nền kinh tế sau khi Nhà trắng đưa ra hướng dẫn giúp các bang quyết định thời gian dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho phép các công ty khởi động lại.

TT Mỹ cũng tuyên bố chương trình hỗ trợ 19 tỉ USD cho nông dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

TT Trump cho rằng những hướng dẫn giúp mở cửa trở lại sẽ giúp đánh thức nền kinh tế và tạo ra mức tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng kế hoạch mở lại nền kinh tế có những lỗ hổng lớn khi các bang chưa thể xét nghiệm tất cả nhân viên y tế, bất kỳ ai có triệu chứng và truy lùng các tiếp xúc của người dương tính như trong hướng dẫn.

Italy có 172.434 ca mắc, gồm 3.493 ca mới. Số ca tử vong là 22.745 ca, gồm 575 ca mới. Như vậy số ca mắc mới ở Italy giảm nhẹ và số ca tử vong tăng lên. Các nhà khoa học cảnh báo sự lây nhiễm hiện tại chủ yếu xảy ra trong các gia đình và cách duy nhất để giảm số ca tử vong và ca mắc mới là kéo tất cả những người được thử dương tính cách xa người thân của họ.

Pháp có 147.969 ca mắc, gồm 1.909 ca mới. Số ca tử vong là 18.681 ca, gồm 761 ca mới. Tuy có số ca tử vong tăng lên nhưng Pháp đang có thêm những tín hiệu tích cực. Số người trong bệnh viện ở đây đã giảm trong 3 ngày liên tiếp và số người được điều trị tích cực cũng giảm trong 9 ngày liền, ở mức thấp nhất kể từ ngày 1/4. Trong một diễn biến khác, Pháp phát hiện gần 1.100 ca mắc Covid-19 trên tổng số 2.300 thủy thủ tàu Charles de Gaulle – tàu sân bay chạy bằng hạt nhân duy nhất của châu Âu.

Anh có 108.692 ca mắc, gồm 5.599 ca mới. Số ca tử vong là 14.576, gồm 847 ca mới. Chính phủ Anh khẳng định lệnh phong tỏa đang có hiệu quả và có những tín hiệu rằng đại dịch đang ở đỉnh điểm ở Anh với tỷ lệ lây nhiễm được cho là giảm đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nêu chi tiết thời gian, cách thức để đất nước có thể nới lỏng chế độ giãn cách xã hội. Ngoài ra, ở đây có những lo ngại sự chậm trễ trong việc mở rộng xét nghiệm mà nhiều người cho là thiết yếu để nới lỏng các biện pháp giới hạn.

Trung Quốc hiện có 82.692 ca mắc, gồm 325 ca mới. Hôm qua, nước này sửa số ca tử vong vì Covid-19 ở tâm dịch Vũ Hán tăng 50%, đưa tổng số ca tử vong ở đây lên 4.632 ca. Trung Quốc cho rằng việc chỉnh sửa này nhằm đưa vào các ca trước đó bị tính nhầm hoặc bỏ sót. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đây là nỗ lực để không ca nào bị bỏ sót lúc ban đầu các dịch vụ y tế bị quá tải tại Vũ Hán, khi nhân viên y tế phải tập trung vào việc xử lý bệnh nhân. WHO cũng cho rằng nhiều nước cũng sẽ ở trong tình trạng tương tự và họ sẽ phải quay lại, xem xét lại hồ sơ xem đã thống kê hết chưa.

Iran có 79.494 ca mắc, gồm 1.499 ca mới. Số ca tử vong là 4.958 ca, gồm 89 ca mới. Iran đã trải qua 6 ngày có số ca tử vong giảm dần. Kể từ khi nước này báo cáo những ca tử vong đầu tiên cách đây 2 tháng, có những suy đoán bên ngoài cho rằng con số thực cao hơn con số chính thức. Mới đây, Quốc hội Iran thông báo những con số tuyên bố chính thức chỉ dựa trên những người được nhập viện với “các triệu chứng nặng”, trong khi đó số ca tử vong được ước tính cao hơn 80% và số ca nhiễm cao hơn “8 đến 10 lần”.

 Bộ Y tế nước này xác nhận những con số có thể cao hơn do giới hạn trong việc xét nghiệm. Tuy đóng cửa trường học, hoãn các sự kiện lớn và đưa ra những giới hạn khác nhưng Iran vẫn chưa phong tỏa đất nước, họ vẫn cho phép các doanh nghiệp nhỏ ở Tehran mở cửa vào hôm nay sau khi các doanh nghiệp bên ngoài thủ đô vào tuần trước được mở cửa tuần trước.

Tình hình dich Covid-19 tại một số quốc gia khác: Tây Ban Nha có 190.839 ca mắc (gồm 5.891 ca mới), Đức có 14.397 ca mắc (gồm 3.699 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 78.546 ca mắc (gồm 4.353 ca mới), Brazil có 33.682 ca mắc (gồm 2.999 ca mới). Nga có 32.008 ca mắc (4.070 ca mới), Canada có 31.642 ca mắc (gồm 1.536 ca mới), Hà Lan có 30.449 ca mắc (gồm 1.235 ca mới), Ấn Độ có 14.352 ca mắc (gồm 922 ca mới), Nhật Bản có 9.787 ca mắc (gồm 556 ca mới), Indonesia có 5.923 ca mắc (gồm 218 ca mới), Singapore có 5.050 ca mắc (gồm 623 ca mới)...

Theo CNA/Worldometers

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.