Hơn 1.600 công nhân Bình Dương về quê đón Tết trên chuyến xe 0 đồng

GD&TĐ - 39 chuyến 'Xe 0 đồng' đưa hơn 1.600 công nhân ở Bình Dương về quê đón Tết Ất Tỵ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh lì xì cho công nhân trước khi về quê ăn Tết.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh lì xì cho công nhân trước khi về quê ăn Tết.

Sự kiện tiễn công nhân về quê ăn Tết diễn ra trong không khí ấm cúng những ngày giáp Tết Nguyên đán, với sự tham gia của ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

bacha.jpg
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quà, lì xì công nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động an cư lạc nghiệp, xem Bình Dương như quê hương thứ hai của mình. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cơ sở y tế, giáo dục... để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp công đoàn đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là chương trình "Xe 0 đồng".

Trong sáng ngày 25/1, 39 chuyến "Xe 0 đồng" đưa 1.619 công nhân lao động về quê đón Tết Ất Tỵ. Tổng kinh phí cho các hoạt động chăm lo Tết của Liên đoàn Lao động tỉnh là 272 tỷ đồng.

minhcaho.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn công nhân về quê đón Tết.

Theo Ban tổ chức, hoạt động trên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần mang đến niềm vui sum họp cho người lao động xa quê, đồng thời khẳng định sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo tỉnh và các cấp công đoàn đối với người lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tính hiếu chiến ở trẻ em bị kìm nén, bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực chất bên trong đang âm thầm dâng trào. (Ảnh: ITN).

Giải pháp giúp cha mẹ đối phó tính 'hiếu chiến' của trẻ

GD&TĐ - Một số đứa trẻ thường nói những câu mang tính gây hấn. Thậm chí, chúng đánh nhau khi chơi với bạn bè, đá hoặc đẩy người khác, ném đồ chơi xuống đất. Những hành động và lời nói gây hấn này gây ra xung đột trong các mối quan hệ của trẻ.