Hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị nông dân gửi đến Hội nghị đối thoại với Thủ tướng

GD&TĐ - Thông tin từ Ban tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022, đến nay đã tiếp nhận hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của nông dân.

Đến nay công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân tại Sơn La đã sẵn sàng.
Đến nay công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân tại Sơn La đã sẵn sàng.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân; thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững” được tổ chức tại tỉnh Sơn La.

Hội nghị sẽ diễn ra trực tiếp vào sáng ngày 29/5, với 62 điểm cầu trên cả nước. 300 nông dân tiêu biểu, đại diện cho 12 triệu hội viên nông dân cả nước tham gia.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, đến nay đã có hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị được gửi tới Thủ tướng Chính phủ. Nội dung chủ yếu tập trung vào một số nội dung: Tình hình giá cả vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến sản xuất nông nghiệp. Các vấn đề liên quan đến bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai.  Nhiều ý kiến cũng kiến nghị sớm sửa đổi Luật Đất đai…

Điểm mới của Hội nghị năm nay là Thủ tướng cũng sẽ đối thoại, trao đổi với các HTX, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chuyên gia, nhà khoa học.

Được biết, hội nghị là diễn đàn để các đại diện nông dân, HTX nông nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cả nước trực tiếp phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt là quá trình thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, phục hồi chuỗi cung ứng sau đại dịch Covid-19; việc thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nằm trong hoạt động Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân là chuỗi sự kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 cũng được tổ chức tại Sơn La. Sự kiện sẽ khai mạc vào tối 28/5 tại Quảng trường Tây Bắc và kéo dài trong 5 ngày (28/5 đến 1/6).

Quy mô Festival dự kiến khoảng 500 gian hàng chia thành các khu vực: “Nông sản Việt và sản phẩm OCOP - vươn ra Thế giới”; Triển lãm “Thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam”; Triển lãm “Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển của tỉnh Sơn La”...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.