Hơn 160 gia súc ở Điện Biên chết do mưa rét kéo dài

GD&TĐ - Mưa và không khí lạnh kéo dài trong nhiều ngày đã khiến hơn 160 con gia súc tại Điện Biên chết rét.

Bộ đội biên phòng hướng dẫn người dân sưởi ấm cho gia súc.
Bộ đội biên phòng hướng dẫn người dân sưởi ấm cho gia súc.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, từ ngày 18 đến 16 giờ 22/2, địa phương này ghi nhận 163 con gia súc bị chết rét. Trong đó, có 116 con trâu, 45 bò, còn lại là dê.

Đợt mưa rét kéo dài, nhiệt độ tại một số khu vực tại địa phương này giảm xuống thấp khiến gia súc tại 6 huyện và thành phố Điện Biên Phủ bị chết. Ghi nhận nhiều nhất là huyện Tủa Chùa với 46 con, Mường Ảng 36 con, thành phố Điện Biên Phủ 34 con.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có văn bản gửi các địa phương về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra.

Đặc biệt là theo dõi sát diễn biến thời tiết để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét.

Thường xuyên tổ chức đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng tránh rét cho người cũng như gia súc, vật nuôi.

Đối với các cơ sở trường học, căn cứ diễn biến thời tiết có thể cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các trường nội trú ở khu vực vùng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ