Hơn 14,6 triệu ca mắc nCov toàn cầu, Cuba tuyên bố lần đầu không có ca mắc nội địa

Hơn 14,6 triệu ca mắc nCov toàn cầu, Cuba tuyên bố lần đầu không có ca mắc nội địa

Mỹ có 3.893.945 ca mắc Covid-19, gồm 60.674 ca mới. Số ca tử vong là 143.263 ca, gồm 386 ca mới. Hôm qua, bang Florida báo cáo hơn 12.000 ca mắc mới trong ngày và trong 5 ngày liên tiếp bang này có số ca mắc mới mỗi ngày cao hơn 10.000. Trong khi đó bang Texas có 7.300 ca mới/ ngày sau 5 ngày có số ca mới vượt 10.000/ ngày.

Mặc dù số ca mắc Covid-19 mới vẫn đang tăng trên cả nước nhưng chính quyền TT Trump đang thúc các trường học mở cửa trở lại trong vài tuần nữa.  Trong tháng 7, ít nhất 14 bang của Mỹ đã báo cáo số ca nhập viện vì virus corona cao kỷ lục.

Cuba có 2.446 ca mắc, gồm 1 ca mới. Số ca tử vong là 87, không có ca mới. Lần đầu tiên trong 130 ngày, hôm qua Cuba cho biết không có ca mắc Covid-19 nội địa. Hầu hết các nơi trong cả nước đã chuyển sang giai đoạn cuối cùng khôi phục lại các hoạt động bình thường với các quy tắc giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Trước đó, Cuba đã có các biện pháp chống dịch quyết liệt như đến từng nhà truy tìm ca lây nhiễm, cách ly người mắc dịch, nghi mắc... để không để số ca mắc tăng nhanh.

Indonesia có 86.521 ca mắc, gồm 1.639 ca mới. Số ca tử vong là 4.143 ca, gồm 127 ca mới. Nước này báo cáo số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất kể từ tháng 3. Phát ngôn viên Achmad Yurianto cho biết hầu hết các ca tử vong đều được ghi nhận ở Đông và Trung Java. Hiện tại, tỉnh Đông Java là nơi có số ca tử vong cao nhất với 1.401 ca, tiếp theo là thủ đô Jakarta với 736 ca.

Australia có 11.802 ca mắc, gồm 361 ca mới. Số ca tử vong là 122, gồm 4 ca mới. Đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ là điều bắt buộc từ thứ 4 tới tại thành phố Melbourne khi 363 ca mắc mới được ghi nhận tại bang Victoria - thủ hiến bang Daniel Andrews cho biết hôm qua. Những người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt số tiền lên tới 140 USD.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 2.098.389 ca (23.143 ca mới), Ấn Độ có 1.118.107 ca (gồm 40.243 ca mới), Nga có 771.546 ca (6.109 ca mới), Nam Phi có 364.328 ca (13.449 ca mới), Mexico có 338.913 ca (7.615 ca mới), Trung Quốc có 83.660 ca (16 ca mới), Philippines có 67.456 ca (2.241 ca mới), Nhật có 24.542 ca mắc (510 ca mới)...

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ