Chương trình thu hút hơn 12.000 học sinh phổ thông trong hai ngày 6&7/12, đánh dấu sự khởi động cho chuỗi hoạt động hướng nghiệp và khởi nghiệp sẽ triển khai tại nhiều trường trong thời gian tới.
Ngày hội được tổ chức nhằm giúp học sinh có cơ hội quan sát nghề nghiệp thực tế, tiếp cận yêu cầu tuyển dụng mới và hiểu rõ hơn những thay đổi của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số. Theo đại diện Sở GD&ĐT TPHCM, việc học sinh được tiếp xúc sớm với môi trường nghề nghiệp “giúp các em nhận diện năng lực, sở thích và tránh tình trạng chọn ngành theo cảm tính”.
Tại sự kiện, học sinh tham dự talkshow “Chuẩn bị tâm thế và kế hoạch khởi nghiệp”, với phần chia sẻ của chuyên gia nhân sự, doanh nhân trẻ và giáo viên. Các diễn giả phân tích những xu hướng việc làm đang thay đổi bởi tác động của trí tuệ nhân tạo, đồng thời nhấn mạnh các kỹ năng mà người trẻ cần trang bị, từ quản trị bản thân, làm việc nhóm đến khả năng thích ứng và tư duy đa chiều.
Học sinh cũng được lắng nghe câu chuyện từ các đội thi từng đạt giải cao trong cuộc thi khởi nghiệp, hiểu rõ hành trình hiện thực hóa ý tưởng và những khó khăn trong quá trình triển khai dự án.
Ngày hội cũng giới thiệu bài kiểm tra định hướng nghề nghiệp nhằm hỗ trợ học sinh phân tích nhóm tính cách, sở thích và năng lực. Theo ban tổ chức, việc kết hợp trải nghiệm thực tế với công cụ đánh giá giúp học sinh có thêm căn cứ lựa chọn ngành học, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị tuyển sinh đại học.
Điểm nhấn thu hút đông học sinh là đa dạng các lớp học trải nghiệm được bố trí theo từng nhóm ngành lớn và mô phỏng gần sát bối cảnh nghề nghiệp thực tế, giúp học sinh quan sát quy trình công việc và thử sức với kỹ năng cơ bản. Các lớp được thiết kế như những lát cắt nghề nghiệp thu nhỏ, giúp học sinh quan sát quy trình làm việc, thử sức với thao tác cơ bản và hiểu rõ hơn đặc điểm của từng ngành trước khi xây dựng ý tưởng khởi nghiệp.
Đơn cử, ở nhóm ngành kinh tế – quản trị, học sinh thiết kế trang đích cho một chiến dịch digital marketing và mô phỏng hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử quốc tế. Qua những trải nghiệm này, các em có thể hình dung cách một sản phẩm được đưa ra thị trường, vai trò của dữ liệu khách hàng và khả năng sáng tạo trong việc phát triển mô hình kinh doanh số.
Chia sẻ tại ngày hội, bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó GĐ Sở GD&ĐT tin rằng: Mỗi ý tưởng khởi nghiệp hôm nay – dù mới chỉ là một mô hình kinh doanh trên giấy, một sản phẩm mẫu – đều là bước khởi đầu để các em rèn luyện tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian, quản lý tài chính.
" Cô mong rằng, sau Ngày hội hôm nay, các em sẽ mang về cho mình: ít nhất một bài học mới; ít nhất một người bạn mới và ít nhất một ý tưởng mới cho tương lai.
Các em hãy nhớ rằng: Khởi nghiệp không phải là con đường bằng phẳng, nhưng là hành trình giúp các em trưởng thành nhanh nhất. TPHCM luôn cần những công dân trẻ trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, biết sẻ chia với cộng đồng. Thành công của các em trong tương lai cũng chính là thành công của ngành giáo dục và của Thành phố hôm nay"- bà Trang nói.
Theo bà Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng mục tiêu của chuỗi lớp học là giúp học sinh “chạm tay vào nghề”, từ đó xác định mức độ phù hợp của bản thân trước khi lên kế hoạch lựa chọn ngành nghề hoặc phát triển ý tưởng khởi nghiệp. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và công cụ đánh giá định hướng được xem là phương pháp hiệu quả để học sinh hình thành tư duy nghề nghiệp vững vàng hơn ngay từ bậc THPT.
Sau điểm mở màn tại THPT Marie Curie, Ngày hội sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường Liên cấp Song ngữ UKA Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (18/1/2026) và Trường THPT Trịnh Hoài Đức, Bình Dương cũ (25/1/2026), dự kiến tiếp cận hơn 10.000 học sinh. Vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, học viên, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Thành phố sẽ tổ chức tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng vào ngày 10/1/2026.