Hơn 1.200 trẻ mầm non trên đảo Lý Sơn chưa thể đến trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau bão Noru, nhiều dãy phòng học mầm non ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị ngập nước nên hơn 1.200 trẻ vẫn chưa thể đến trường.

Giáo viên tại các điểm trường mâm non đang ra sức dọn dẹp vệ sinh để sớm đón trẻ trở lại trường.
Giáo viên tại các điểm trường mâm non đang ra sức dọn dẹp vệ sinh để sớm đón trẻ trở lại trường.

Sáng 29/9, ông Phan Văn Thảo – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lý Sơn cho biết, học sinh huyện đảo đã trở lại trường sau bão Noru, tuy nhiên hiện có hơn 1.200 trẻ bậc mầm non vẫn chưa thể đến trường.

Theo ông Thảo, do bão kéo theo mưa lớn, gió mạnh nên nhiều dãy phòng học tại 3 trường và 7 điểm trường mầm non trên đảo bị tốc mái. Hiện, giáo viên cùng các lực lượng vũ trang trên đảo đang tích cực dọn dẹp vệ sinh, cây cối đảm bảo an toàn để đón trẻ trở lại lớp vào ngày mai.

Toàn huyện Lý Sơn có 3 trường và 7 điểm trường mầm non chưa thể đón trẻ trở lại sau bão.

Toàn huyện Lý Sơn có 3 trường và 7 điểm trường mầm non chưa thể đón trẻ trở lại sau bão.

Huyện đảo Lý Sơn là địa phương của tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng ảnh nặng nhất từ cơn bão Noru. Theo thống kê sơ bộ, huyện này ước tính thiệt hại gần 63 tỷ đồng do bão gây ra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTN&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, bão Noru đã khiến 7 điểm trường trên toàn tỉnh bị tốc mái, hư hỏng.

Ngày 28/9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có thông báo cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh quay trở lại trường học vào sáng 29/9. Trường hợp các đơn vị, cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 4 gây ra chưa khắc phục kịp thời thì thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục quyết định thời gian học sinh trở lại trường học tập.

Các cô giáo mầm non đang nỗ lực dọn dẹp sau bão.

Các cô giáo mầm non đang nỗ lực dọn dẹp sau bão.

Ngành Giáo dục huyện Lý Sơn hy vọng có thể đón trẻ trở lại lớp vào ngày mai, 30/9.

Ngành Giáo dục huyện Lý Sơn hy vọng có thể đón trẻ trở lại lớp vào ngày mai, 30/9.

Lực lượng công an huyện giúp các trường mầm non dọn dẹp sau bão.

Lực lượng công an huyện giúp các trường mầm non dọn dẹp sau bão.

Bão Noru cũng khiến nhiều trường học trên đảo bị tốc mái.

Bão Noru cũng khiến nhiều trường học trên đảo bị tốc mái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ