Hơn 10.000 phần quà Tết được trao cho công nhân, người lao động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình 'Tết sẻ chia - Năm Rồng khởi sắc' vừa trao hơn 10.000 phần quà Tết cho các công nhân, lao động Việt Nam.

Vừa qua tại Bình Dương, Trung ương Đoàn phối hợp với Sabeco tổ chức chương trình 'Tết sẻ chia - Năm Rồng khởi sắc', trao hơn 10.000 phần quà Tết cho các công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm hậu đại dịch Covid-19, các ngư dân và bộ đội biên phòng.

Chương trình 'Tết sẻ chia - Năm Rồng khởi sắc' mang thông điệp lan tỏa tinh thần sẻ chia, đề cao những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của người Việt.

Sự kiện đầu tiên diễn ra trong không khí nhộn nhịp với đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí. Tại khu vực 'Lộc tỏa như nắng', hàng trăm công nhân lao động cùng với người dân địa phương và tình nguyện viên hào hứng tham gia chụp ảnh check-in với các góc trang trí theo chủ đề Tết, nhằm lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ ngày cuối năm với bạn bè và gia đình.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Phát biểu tại chương trình.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Bia Saigon đã trao quà đến 400 người lao động, trị giá 700.000 đồng/phần bao gồm bao lì xì có 300.000 tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, gửi gắm về một năm tài lộc vững vàng, lạc quan, ổn định.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương mong muốn, chương trình tiếp tục truyền tải thông điệp về truyền thống tốt đẹp của dân tộc 'lá lành đùm lá rách' và những thành quả mà toàn Đảng, toàn dân ta đạt được trong, sau đại dịch Covid-19 và trong năm 2023.

Ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phát biểu tại sự kiện.
Ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phát biểu tại sự kiện.
Những phần quà được trao tận tay công nhân, người lao động.

Những phần quà được trao tận tay công nhân, người lao động.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn, việc chuẩn bị cái Tết ấm no, sum vầy của nhiều ngư dân, thanh niên công nhân, người lao động trẻ đang mưu sinh tại các đô thị lớn, các vùng ven biển còn bỏ ngỏ trước những khó khăn, gian nan của cuộc sống. Vì vậy, chương trình sẽ giúp giảm bớt phần nào gánh nặng lo Tết cho các hộ gia đình ngư dân, công nhân lao động gặp khó khăn do kinh tế bị ảnh hưởng sau Covid-19, các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ