Hơn 1.000 cán bộ, học viên Học viện Quân y lên đường vào miền Nam chống dịch

GD&TĐ - Học viên Học viện Quân y tiếp tục lên đường vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn công tác lần này gồm 1.096 cán bộ, học viên, chia thành 341 tổ quân y cơ động.

Ảnh: TPO.
Ảnh: TPO.

Sáng 23/8, 1.096 cán bộ, học viên Học viện Quân y tiếp tục lên đường vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, từ ngày 3/7, Học viện đã chuyển 5 tấn thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế vào Phân hiệu phía nam-Học viện Quân y. Ngoài ra, Học viện cũng đã cử cán bộ triển khai Trung tâm xét nghiệm dã chiến với 5 tổ xét nghiệm Covid-19. Tính đến ngày 22/8, các tổ đã nhận xét nghiệm được hơn 61.000 mẫu gộp, tương đương với hơn 554.000 mẫu đơn, phát hiện hơn 10.000 mẫu gộp dương tính.

Sau khi điều động 295 cán bộ, nhân viên, học viên vào ngày 21/8, hôm nay (23/8), Học viện Quân y tiếp tục điều động 1.096 người tăng cường cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Chiến sĩ Quân y chia tay người thân lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: CAND.
Chiến sĩ Quân y chia tay người thân lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: CAND.

Tổng cộng 1.391 người (gồm 452 bác sĩ, điều dưỡng và 939 học viên dài hạn quân y từ năm thứ 3 đến năm thứ 6) sẽ triển khai thành 451 tổ quân y cơ động, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Sở chỉ huy phòng, chống dịch của Bộ Quốc phòng tại khu vực phía nam.

Lực lượng này nhận nhiệm vụ tại các xã, phường ở TP Hồ Chí Minh để cùng ăn, cùng ở với nhân dân, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trọng tâm nhiệm vụ của lực lượng tăng cường vào TP Hồ Chí Minh lần này là lấy mẫu xét nghiệm; tiêm vaccine; quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, chăm sóc các trường hợp F0 cách ly, điều trị tại gia đình, phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

"Đây là thời điểm mà hơn lúc nào hết, người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam rất cần đến chúng ta. Chúng ta hãy nhanh chóng, chủ động đến với đồng bào bằng tinh thần xung kích của người lính, bằng trí tuệ, năng lực của người thầy thuốc quân y, mang theo lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu"", Trung tướng Đỗ Quyết nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ