Hơn 100 chuyên gia y tế thảo luận về 'kết nối đầu đời' của mẹ và bé tại Đà Nẵng

GD&TĐ - Hội thảo quốc tế do Trường Đại học Phan Châu Trinh tổ chức, mở ra không gian thảo luận chuyên sâu về Tâm lý học Tiền sản và Chu sinh.

Thực hành “Giờ thiêng liêng” trong phòng phẫu thuật Bệnh viện mô phỏng.
Thực hành “Giờ thiêng liêng” trong phòng phẫu thuật Bệnh viện mô phỏng.

Ngày 20/6, Trường Đại học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo quốc tế 2026 với chủ đề “Kết nối đầu đời – Tiếp cận Tâm lý học Tiền sản và Chu sinh”.

Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu là chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, nhà tâm lý học, những người làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và những người quan tâm tham dự.

Theo Ban tổ chức, hội thảo tập trung thảo luận những tác động của giai đoạn trước sinh, quá trình sinh nở và những giờ đầu sau sinh đối với sức khỏe tinh thần cũng như sự phát triển lâu dài của con người. Bên cạnh các báo cáo khoa học, chương trình còn tổ chức phiên thực hành mô phỏng nhằm chuyển tải nguyên lý của tâm lý học tiền sản và chu sinh vào thực tiễn chăm sóc lâm sàng.

Tại hội thảo, PGS.TS.BS Raylene M. Phillips, chuyên gia Nhi khoa - Sơ sinh học, Trung tâm Y khoa Đại học Loma Linda (California, Hoa Kỳ), nguyên Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý học Tiền sản, Chu sinh và Sức khỏe Hoa Kỳ (APPPAH) trình bày ba chuyên đề gồm “Giờ thiêng liêng”, “Khi việc sinh không diễn ra như mong đợi” và “Tâm trí của thai nhi”. Song song đó, hai phiên thực hành “Giờ thiêng liêng” và “Chăm sóc mẹ và bé” được hướng dẫn bởi bà Ashley Makan, Giám đốc điều hành, Thư ký Hội đồng quản trị APPPAH và bà Wendy Bruns, chuyên gia giáo dục Chương trình Tâm lý tiền sản, chu sinh và sức khỏe của APPPAH.

img-8213-1.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS.BS Lê Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Châu Trinh, cho rằng, tâm lý học tiền sản và chu sinh là lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam nhưng mang ý nghĩa sâu sắc đối với sức khỏe tâm thần và sự phát triển của con người.

“Những gì diễn ra trong bào thai, phòng sinh và những giờ đầu tiên người mẹ và trẻ sơ sinh được ở bên nhau đều có thể để lại ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe tâm lý và sự phát triển của con người. Vì vậy, việc tổ chức một hội thảo chuyên sâu với sự đồng hành của các chuyên gia quốc tế đầu ngành là cần thiết và có giá trị thực tiễn cao”, GS.TS.BS Lê Văn Cường chia sẻ.

Trong chuyên đề “Giờ thiêng liêng”, PGS.TS.BS Raylene M. Phillips nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp xúc da kề da ngay sau sinh. Theo PGS.TS.BS Raylene M. Phillips, phương pháp này giúp ổn định hô hấp, thân nhiệt, giảm căng thẳng cho mẹ và trẻ, tăng cường sự gắn kết và hỗ trợ sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh. Các chuyên gia cũng giới thiệu 9 giai đoạn bản năng của trẻ khi được tiếp xúc da kề da với mẹ, từ tiếng khóc chào đời đến quá trình tự tìm kiếm và bú mẹ.

Ở chuyên đề “Khi việc sinh không diễn ra như mong đợi”, diễn giả đề cập đến khái niệm chăm sóc dựa trên hiểu biết về sang chấn, nhấn mạnh việc giảm thiểu những tác động tâm lý tiêu cực đối với cả mẹ và trẻ trong các trường hợp sinh khó, sinh non hoặc phải tách mẹ - con vì lý do y khoa.

1-thuc-hanh-gio-thieng-lieng-trong-phong-phau-thuat-benh-vien-mo-phong-dai-hoc-phan-chau-trinh.jpg
Thực hành “Giờ thiêng liêng” trong phòng phẫu thuật Bệnh viện mô phỏng Trường Đại học Phan Châu Trinh.

Điểm nhấn của hội thảo là việc kết hợp giữa các báo cáo khoa học với những phiên thực hành “Giờ thiêng liêng” trong môi trường mô phỏng. Người tham dự được chia thành nhiều nhóm để cùng xử lý các tình huống mô phỏng một ca sinh và chăm sóc mẹ - bé sau sinh. Các học viên trực tiếp thực hành tiếp xúc da kề da, hỗ trợ trẻ bú mẹ trong giờ đầu, giao tiếp với trẻ sơ sinh và phối hợp hỗ trợ cha mẹ trong những trường hợp sinh nở không diễn ra như mong đợi.

Người tham dự cùng chuyên gia tâm lý đã cùng trao đổi, xử lý tình huống và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc dựa trên sự thấu cảm. Việc kết hợp giữa kiến thức khoa học và mô phỏng thực tế giúp người tham dự tiếp cận trực quan hơn với các nguyên lý của tâm lý học tiền sản và chu sinh, từ đó có thể ứng dụng vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên K43 ngành Văn hóa phát triển, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tác nghiệp. Ảnh: NVCC

Chân dung mới của người làm báo

GD&TĐ - Trong kỷ nguyên số, nhà báo không còn đơn thuần là người viết. Từ tác nghiệp hiện trường đến phân tích dữ liệu và sản xuất nội dung đa nền tảng,