Ngày 21/5, tại Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ diễn ra khóa đào tạo “Trí tuệ nhân tạo: Từ dữ liệu đến quyết định”.
Tham dự khóa đào tạo có NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ; NGƯT.TS Đỗ Thị Tuyến Nhung, Bí thư Đảng ủy; cùng Ban Giám hiệu nhà trường; ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; đại diện Quỹ Châu Á cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.
Tham gia khóa đào tạo có 105 học viên, trong đó có 52 học viên từ các sở, ban, ngành của thành phố và 53 học viên của Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.
Phát biểu tại chương trình, NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cho biết, với thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và quản lý, nhà trường luôn chú trọng kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và nhu cầu phát triển thực tiễn của địa phương.
Đối với TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL, việc ứng dụng AI và khai thác dữ liệu hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.
Đây cũng là khu vực đang đứng trước nhiều yêu cầu mới về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, quản lý tài nguyên, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những vấn đề đó đòi hỏi sự tham gia của các cơ sở đào tạo, các chuyên gia công nghệ và các tổ chức có năng lực đổi mới sáng tạo. Nhà trường đánh giá rất cao ý nghĩa thực tiễn của chương trình đào tạo "Trí tuệ nhân tạo: Từ dữ liệu đến quyết định".
Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia: Khóa đào tạo “Trí tuệ nhân tạo: Từ dữ liệu đến quyết định” là một minh chứng cụ thể cho nỗ lực trong kết nối đào tạo, nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, sở, ban, ngành, các tổ chức, viện trường.
Khóa đào tạo chú trọng đến các cán bộ thực hiện công tác tham mưu, hoạch định chính sách, phân tích dữ liệu, thống kê và quản lý nhà nước; các đơn vị thực hiện chức năng dự báo kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đặc biệt, việc làm chủ các công cụ AI sẽ giúp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách hiệu quả hơn, từ khâu tổng hợp văn bản, nghiên cứu báo cáo đến việc đưa ra các quyết định dựa trên bằng chứng và dữ liệu thực tế...