Hơn 1.900 ca mắc Covid-19 tử vong mỗi ngày ở Mỹ, địa phương Trung Quốc gia tăng biện pháp chống dịch

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 230.271.690 ca mắc Covid-19, gồm 448.850 ca mới. Số ca tử vong là hơn 4,7 triệu ca gồm hơn 8 ngàn ca mới. Hiện thế giới có gần 207 triệu ca đã hồi phục.

Xếp hàng tiêm chủng ở Trung Quốc.
Xếp hàng tiêm chủng ở Trung Quốc.

Hôm qua (21/9), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã khiển trách thế giới về việc phân phối vắc xin Covid-19 không công bằng và đánh giá mức thấp về đạo đức cho việc này.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới của Liên hợp quốc tại New York, ông Guterres cho biết hình ảnh về một số nơi trên thế giới vắc xin hết hạn và không được dùng nằm trong thùng rác đã kể “câu chuyện về thời đại của chúng ta”. Trong đó phần lớn các nước giàu có được tiêm chủng trong khi hơn 90% châu Phi thậm chí còn chưa được tiêm một liều nào.

Trong số 5,7 tỷ liều vắc xin Covid-19 được sử dụng trên khắp thế giới, chỉ có 2% được dùng ở châu Phi. Ông Guterres đang thúc đẩy kế hoạch tiêm chủng toàn cầu cho 70% dân số thế giới vào nửa đầu năm sau.

Tại Trung Quốc, các rạp chiếu phim và tiệm chơi mạt chược ở thành phố Cáp Chí Tân được lệnh đóng cửa vào hôm qua để ngăn chặn Covid-19 phát tán trong không gian thông gió kém. Theo chính quyền địa phương, việc ngừng hoạt động tạm thời trên được đưa ra sau khi một ca mắc Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện.

Các hoạt động tôn giáo cũng bị đình chỉ, các điểm tham quan du lịch được lệnh phải hoạt động nửa công suất và việc thăm viếng tại các nhà hưu trí bị cấm.

Những hạn chế trên được đưa ra khi Trung Quốc đón Tết Trung thu vào hôm qua và trước tuần nghỉ lễ Quốc khánh bắt đầu từ 1/10.

Trung Quốc ngày 20/9 có 72 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với 49 ca trong ngày trước đó.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã nói với Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng chính phủ của ông chống lại hộ chiếu y tế nhưng lại ủng hộ việc tiêm phòng Covid-19. Ông Bolsonaro nói rằng, ông sẽ là “người Brazil cuối cùng” được tiêm chủng nhưng cho biết chương trình tiêm chủng Brazil đang diễn ra nhanh chóng.

Tại Brazil, chính phủ của ông Bolsonaro đã phân phối hơn 260 triệu liều, với hơn 140 triệu người (gần 90%) trưởng thành được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin. Ông Bolsonaro cho biết 80% dân số bản địa Brazil được tiêm phòng đầy đủ.

Tại Đức, các chính trị gia cấp cao đã sốc vào cuối tuần qua trước vụ một nhân viên trạm xăng trẻ tuổi bị giết chết vì yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang. Họ cảnh báo sự cực đoan của người phản đối các hạn chế chống dịch. Một người đàn ông 49 tuổi ở Đức đã bị bắt sau vụ việc trên.

Tại Mỹ, số ca tử vong vì Covid-19 trung bình mỗi ngày lần đầu tiên tăng lên hơn 1.900 ca. Các chuyên gia cho biết virus chủ yếu tấn công vào người chưa tiêm vắc xin. Hiện tại Mỹ có 71 triệu người chưa tiêm phòng. Tháng 12 năm ngoái, khi chưa có vắc xin, số ca tử vong mỗi ngày ở Mỹ là khoảng 3.000 người.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.