Hội thảo quốc tế về dân ca ví, dặm

Tại Thành phố Vinh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, dặm trong xã hội đương đại

Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo
Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo

Tham dự hội thảo gồm có Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hơn 20 nhà khoa học quốc tế và 60 nhà khoa học trong nước, 28 nghệ nhân của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh…

Năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và từ đó xúc tiến xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Theo lộ trình, trong tháng 11/2014, UNESCO sẽ thảo luận và đưa ra quyết định phê chuẩn đối với Di sản dân ca ví, dặm. Điều đó cho thấy, giá trị của dân ca ví, dặm đối với đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng và đối với vốn văn hóa truyền thống đã được nhìn nhận và đánh giá một cách xứng tầm.

Trong quá trình làm hồ sơ, các chuyên gia đã có những cuộc điền dã, nghiên cứu, khảo sát về dân ca ví, dặm tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần này  nhằm tạo cơ hội để các học giả quốc tế cùng tập trung nhận diện, đánh giá rõ hơn giá trị dân ca ví, dặm.

Hội thảo là dịp để nghe kinh nghiệm của các học giả, các nhà quản lý văn hóa về bảo tồn, quản lý di sản quốc tế và trong nước nhằm phục vụ cho việc xây dựng chương trình hành động để bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh trong xã hội đương đại. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá sâu rộng hơn giá trị dân ca ví, dặm xứ Nghệ đến với cộng đồng quốc tế.

GS. TS Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - cho biết: Ban tổ chức đã nhận được 83 tham luận khoa học tham dự hội thảo, trong đó có 17 tham luận của các học giả đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Bỉ, Lào, Pháp, Uganda, Thụy Sĩ, Mỹ, Indonesia, Đài Loan.

Ngoài nội dung trình bày tham luận, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, các diễn giả sẽ trực tiếp về nghe sinh hoạt diễn xướng và truyền dạy dân ca ví, dặm xứ Nghệ tại cộng đồng ở CLB Ngọc Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) và Phù Việt (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.