Hội thảo quốc tế Ngân hàng và Tài chính Việt Nam lần thứ III

GD&TĐ - Nhiều vấn đề mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đưa ra chia sẻ, trao đổi, bàn luận tại Hội thảo quốc tế Ngân hàng và Tài chính Việt Nam lần thứ III (Vietnam Symposium in Banking and Finance - VSBF 2018). 

Hội thảo thu hút gần 120 giáo sư, nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đến tham dự.
Hội thảo thu hút gần 120 giáo sư, nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đến tham dự.

Trong 3 ngày (từ 25-27/10),tại Thừa Thiên Huế, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam, Trường Kinh doanh IPAG, Hiệp hội quốc tế vì sự tiến bộ của Kinh tế tài chính (ISAFE) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế Ngân hàng và Tài chính Việt Nam lần thứ III (Vietnam Symposium in Banking and Finance - VSBF 2018).

Hội thảo thu hút gần 120 giáo sư, nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, có nhiều diễn giả đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới như: Giáo sư Douglas Cumming - ĐH Kinh doanh, ĐH Florida Atlantic (Hoa Kỳ); Giáo sư Xavier Freixas - ĐH Pompeu Fabra và Trường Kinh tế Barcelona (Tây Ban Nha).

PGS.TS Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) phát biểu tại Hội thảo.
PGS.TS Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) phát biểu tại Hội thảo. 

PGS.TS Trần Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) cho biết: Hội thảo quốc tế Ngân hàng và Tài chính Việt Nam lần thứ III (Vietnam Symposium in Banking and Finance - VSBF 2018) là diễn đàn học thuật, trao đổi về các chủ đề trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, qua đó tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế.

Đây còn là cơ hội lý tưởng cho các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm và phát triển các dự án nghiên cứu với đồng nghiệp quốc tế. Hội thảo còn tạo cầu nối giao lưu, trao đổi và hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) với các đối tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Hội thảo diễn ra với 7 phiên thảo luận, gồm 1 phiên tổng thể và 6 phiên song song với 84 báo cáo được lựa chọn trình bày, giới thiệu. Trong chương trình hội thảo lần nay còn diễn ra 2 hội thảo chuyên đề về “Ngân hàng trung ương và quy định” và “Tiền mã hóa: Công nghệ, rủi ro và khuôn khổ pháp lý”.

Nhiều vấn đề mới, quan trọng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, bàn luận và chia sẻ.
Nhiều vấn đề mới, quan trọng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, bàn luận và chia sẻ. 

Tại phiên hội thảo toàn thể, hai nội dung báo cáo được các đại biểu đặc biệt quan tâm dành nhiều thời gian thảo luận, đó là báo cáo: “Gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding) có thể cho chúng ta biết điều gì về thị trường tài chính” – của GS. Douglas Cumming (Trường ĐH Kinh doanh – ĐH Florida Atlantic, Mỹ) và báo cáo “Tăng trưởng tín dụng, bong bóng và hiệu quả kinh tế” – GS. Xavier Freixas (ĐH Pompeu Fabra và Trường kinh tế Bacelona, Tây Ban Nha).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.