Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9

 (GD&TĐ) - Sáng 13/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9. Hội nghĩ sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/6 với thành phần tham dự gồm: Đại biểu đại diện các nước thành viên ASEAN, Ban thứ ký ASEAN, các tổ chức quốc tế cũng lãnh đạo Bộ NN&PTNT, UBND TP.Đà Nẵng.

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9
Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh,  trong những năm qua, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo của khu vực đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong khu vực cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Đây là những nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống KT-XH, đặc biệt là khu vực nông thôn, ảnh hưởng tới ổn định của từng nước cũng như của cả khu vực. Bởi vậy, cộng đồng ASEAN cần đẩy mạnh hơn nữa việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo để mỗi chúng ta có thể tìm ra hướng đi, cách làm sáng tạo, thích ứng với điều kiện của từng nước. Đồng thời, cũng đề ra những giải pháp có tính chất đột phá và bước đi tích cực nhằm sớm thực hiện hóa những mục tiêu đã đặt ra.

Với chủ đề “Đạt được mục tiêu phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo thông qua tăng cường an ninh lương thực, sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu trong khu vực ASEAN”, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp cụ thể đối phó với tác động tiêu cực. Trên cơ sở đó, mỗi nước thành viên cũng như cộng đồng ASEAN cần có những cam kết mạnh mẽ, đầu tư thích đáng hơn nhằm thực hiện thành công kế hoạch hành động của ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, hướng tới thực hiện lộ trình của ASEAN đạt mục tiêu thiên niên kỷ và đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết chặt chẽ và phát triển bền vững.

Đại Khải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ