Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các trường TDTT lần thứ IV năm 2012

Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các trường TDTT lần thứ IV năm 2012

(GD&TĐ) - Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường đại học chuyên ngành thể dục thể thao trên toàn quốc, sáng 20/4/2012, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên các trường đại học thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IV năm 2012. 

Tham dự Hội nghị có TS. Trương Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban tuyên giáo Trung ương và các nhà khoa học là Giáo sư, Tiến sĩ của Ngành TDTT. Hội nghị đã quy tụ 29 luận văn nghiên cứu khoa học của sinh viên đến từ các trường  Đại học TDTT Bắc Ninh, Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng, Khoa Giáo dục Thể chất Đại Huế, Khoa Giáo dục thể chất Đại học Vinh và trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Tiến sĩ
Tiến sĩ Lê Tấn Đạt trao giải A cho SV  Nguyễn Thị Bích Thuỷ   

Tại Hội nghị khoa học sinh viên năm nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau như: Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường chuyên TDTT và các khoa giáo dục thể chất ở các trường đại học; công tác tuyển chọn và huấn luyện các môn thể thao mà sinh viên ở từng chuyên ngành quan tâm; nghiên cứu sự phát triển thể chất của sinh viên TDTT ….Đặc biệt, so với các năm trước, Hội nghị khoa học lần này, sinh viên lựa chọn đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực mới đòi hỏi sự đầu tư công phu, tiêu biểu đề tài “Đánh giá mức độ thích ứng hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng”, tác giả Nguyễn Thị Bích Thuỷ sinh viên (Trường Đại học TDTT Đà Nẵng); đề tài “nghiên cứu biên soạn vũ điệu Rumba cho sinh viên phổ tu giờ ngoại khoá Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Nguyễn Thị Quyên (Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh) các đề tài này đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo các thành viên trong Hội đồng, các thành viên dự Hội nghị. 

Qua hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ IV, các nhà nghiên cứu trẻ đã có những tiến bộ hơn các lần trước: với công tác chuẩn bị đề tài một cách chu đáo, báo cáo với phong thái tự tin, sử dụng phương pháp báo cáo một cách thuần thục và hiệu quả. Các đề tài đều gắn với môi trường học tập của sinh viên cũng như gắn với các môn thể thao được đào tạo phù hợp với điều kiện nghiên cứu. Sinh viên đã biết vận dụng một số phương pháp nghiên cứu mới trong quá trình nghiên cứu của mình... Đây là dấu hiệu đáng mừng trong công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường TDTT chuyên và không chuyên trên toàn quốc. 

Ban tổ chức đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích  cho các sinh viên có công trình nghiên cứu đạt xuất sắc được Hội đồng đánh giá cao. Giải A tại Hội nghị lần này được trao cho sinh viên Nguyễn Thị Bích Thuỷ (trường Đại học TDTT Đà Nẵng).

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đã trao cờ truyền thống cho trường Đại học sư phạm TDTT thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ nhà tổ chức Hội nghị lần thứ V năm 2013 .

Có thể nói, Hội nghị khoa học sinh viên năm nay đã có sự chuẩn bị tích cực và chu đáo của đơn vị đăng cai tổ chức. Các đề tài của sinh viên đã có những bước tiến về cả số lượng và chất lượng đã góp phần mang lại những kết quả tốt đẹp. Qua Hội nghị này cho thấy công tác nghiên cứu khoa học ở các trường thể dục thể thao đã được quan tâm đầu tư hơn giúp sinh viên hình thành ý tưởng sáng tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tư duy khoa học mới cho sinh viên.

 Thu Thanh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.