Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự, trao chứng nhận.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Tiên Du, Liên Bão mà còn là vinh dự chung của tỉnh – vùng đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến. Việc Nhà nước ghi danh Lễ hội truyền thống – Hội Lim vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng đặc sắc của lễ hội; đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản được nuôi dưỡng từ lòng dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhấn mạnh, di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền bằng niềm tự hào và ý thức gìn giữ. Ông đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di sản; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; gắn bảo tồn với phát triển bền vững; tổ chức lễ hội trang trọng, văn minh, tiết kiệm, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các nghệ nhân – chủ thể sáng tạo của di sản.
Năm 2026, Lễ hội truyền thống Hội Lim được tổ chức trong hai ngày 28/2 – 1/3 (tức 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 7 thôn của xã Tiên Du. Trung tâm lễ hội là khu vực núi Hồng Vân (núi Lim) và hồ điều hòa Vân Tương.
Đây là năm đầu tiên lễ hội do xã Tiên Du tổ chức sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đồng bộ trên toàn quốc. Hội Lim được tổ chức nhằm tôn vinh, lan tỏa truyền thống văn hiến của vùng đất Kinh Bắc, đặc biệt là Di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tiên Du, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Ngoài khu vực trung tâm với 12 lán trại tổ chức hát quan họ, lễ hội còn diễn ra tại 7 thôn: Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Duệ Nam, Duệ Khánh, Lộ Bao với nhiều hình thức sinh hoạt quan họ đặc sắc như hát đối đáp, hát canh, biểu diễn sân khấu, hát trên thuyền, hát tại cửa đình, chùa và gia đình nghệ nhân.
Bên cạnh đó, Hội Lim 2026 tiếp tục duy trì các hoạt động dân gian truyền thống như đu tiên, cờ người, tổ tôm điếm, đấu vật, bịt mắt bắt dê, đập niêu, trình diễn thư pháp, hội thơ và không gian ẩm thực truyền thống.
Tối 28/2, chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh biểu diễn tại sân khấu chính trên núi Lim. Từ 21 giờ cùng ngày sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương.