Học viện Tài chính khai giảng năm học mới hệ chính quy

GD&TĐ - Sáng nay (26/9), Học viện Tài chính đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới đầy ấn tượng cho tân sinh viên CQ57 hệ Đại học chính quy.

Lễ khai giảng năm học mới của Học viện Tài chính.
Lễ khai giảng năm học mới của Học viện Tài chính.

Phát biểu trong buổi Lễ, PGS.,TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện đã nhiệt liệt chào mừng các tân sinh viên khóa 57 đã đến với “Ngôi nhà chung” Học viện Tài chính  – nơi gắn liền với 4 năm thanh xuân của các em và chúc mừng các tân sinh viên đã đạt được ước mơ sau 12 năm đèn sách tại các trường phổ thông.

PGS.,TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ.
PGS.,TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ.

PGS,TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ khẳng định: “Việc lựa chọn Học viện Tài chính tu nghiệp là quyết định sáng suốt, đúng hướng bởi yêu cầu và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản lý kinh tế - tài chính hiện nay rất lớn và càng lớn hơn khi thế giới ngày nay là thế giới phẳng mà Học viện Tài chính là nơi cung cấp những sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học về kinh tế - tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội nuôi giá trị cốt lõi chất lượng - uy tín - hiệu quả - chuyên nghiệp và hiện đại.

Đặc biệt, sau khảo sát sinh viên, 98% sinh viên ra trường đã có việc làm với mức thu nhập cao". 

Kết thúc bài phát biểu, PGS,TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ đã gửi lời cảm ơn đến Bộ Tài chính, Bộ giáo dục&Đào tạo, các ban ngành có liên quan đã tạo điều kiện giúp đỡ để Học viện Tài chính ngày càng lớn mạnh; cảm ơn các quý phụ huynh đã tin tưởng trao gửi con em của mình cho Học viện Tài chính; cảm ơn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cựu sinh viên đã luôn đồng hành, tài trợ hoạt động và học bổng cho sinh viên.

Trong báo cáo đánh giá về công tác tuyển sinh được TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban Quản lý đào tạo trình bày tại buổi Lễ đã chỉ rõ những yếu tố tạo nên sự thành công của mùa tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019 gồm: Sự đột phá trong công tác tuyển sinh; Công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh được Đảng Ủy, lãnh đạo Học viện triển khai quyết liệt; Sự chủ động tham gia nhóm xét tuyển miền Bắc, dự đoán và loại trừ được số lượng ảo trong tuyển sinh.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ tặng bằng khen cho những sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển đầu vào.
 PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ tặng bằng khen cho những sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển đầu vào.

Ngay tại buổi lễ, 4 tân sinh viên đạt kết quả cao nhất trong đợt xét tuyển vào Học viện Tài chính dựa kết quả học tập THPT và thi tuyển đã được tặng quà và bằng khen của nhà trường.

Những tân sinh viên đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi và có chứng chỉ quốc tế cao về ngoại ngữ xét tuyển vào Học viện cũng nhận được giấy khen của Giám đốc Học viện và học bổng của nhà tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ