Học viện Tài chính dự kiến tuyển khoảng 6.000 chỉ tiêu năm 2026

GD&TĐ - Theo dự kiến, Học viện Tài chính sẽ tuyển sinh khoảng 6.000 chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy trong năm 2026.

Học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh tư liệu: Đình Tuệ.
Học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh tư liệu: Đình Tuệ.

Thông tin tới báo chí, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, năm 2026, học viện dự kiến giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; đồng thời sẽ có sự điều chỉnh về tổ hợp xét tuyển, quy đổi điểm trong xét tuyển kết hợp.

Cũng trong năm nay, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh sẽ sáp nhập và trở thành phân hiệu của Học viện Tài chính tại Hưng Yên. Học viện cũng thành lập phân hiệu tại TPHCM và dự kiến xét tuyển 3 ngành học tại đây.

Tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Học viện cũng đã được giao 2,8ha và 7 tòa nhà vừa xây dựng xong từ Kiểm toán Nhà nước với khoảng 2.400 sinh viên lên đây học tập trong năm học này.

tc-2.jpg
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng. Ảnh: Đình Tuệ.

"Học viện đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Mỗi năm có khoảng 25.000 người theo học, quy mô sau khi sáp nhập sẽ lên tới hơn 30.000 người học/năm" - Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng cho hay.

Giữ vai trò đầu tàu đào tạo nhân lực về lĩnh vực tài chính – kế toán, Học viện Tài chính đang triển khai 18 ngành đào tạo, trong đó có một số ngành mới liên quan đến các lĩnh vực gắn với chuyển đổi số và kinh tế số.

Nhiều chương trình đào tạo mới đã được đưa vào giảng dạy như Khoa học dữ liệu trong tài chính, Trí tuệ nhân tạo trong tài chính – kế toán, Toán tài chính, Digital Marketing theo chuẩn ICDL, Hệ thống thông tin quản lý… cùng hơn 40 chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Học viện Tài chính đang xây dựng một hệ sinh thái đào tạo thông minh, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; đồng thời đẩy mạnh số hóa toàn diện các hoạt động quản trị, đào tạo và nghiên cứu.

Theo ông Hoàng Minh Tuấn - Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Học viện Tài chính là một trong những cái nôi đào tạo tài chính với bề dày truyền thống, từ đây đã có nhiều người trở thành cán bộ quan trọng của đất nước. Lợi thế này cần được phát huy, nhân lên và giữ gìn truyền thống về chất lượng đào tạo. Khi gìn giữ được truyền thống, học viện sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của học sinh, sinh viên và xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Danh sách 19 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV

GD&TĐ - Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc, sau khi hoàn thành công tác nhân sự, bầu Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khoá mới.

Anh sẽ mở trường tại nước ngoài.

Anh: Hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế

GD&TĐ - Vương quốc Anh hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế và chuyển trọng tâm sang xây dựng cơ sở giáo dục tại nước ngoài nhằm tăng giá trị xuất khẩu giáo dục.