Học viện Phụ nữ Việt Nam tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Ngày 4/8, Học viện Phụ nữ Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác với 2 đơn vị đối tác là Công ty TNHH đầu tư và phát triển FLC Hạ Long; Công ty Cổ phần Ford Thăng Long (EASTIN).

Sinh viên Học viện Phụ Nữ Việt Nam
Sinh viên Học viện Phụ Nữ Việt Nam

Phát biểu khai mạc lễ ký kết, PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - khẳng định, Lễ ký kết là sự khởi đầu cho chuỗi các hoạt động phối hợp toàn diện từ: đào tạo, trao đổi sinh viên, thực tập, việc làm cho cho sinh viên giữa Học viện với các đơn vị đối tác.

Theo PGS.TS Trần Quang Tiến, thời gian qua, Học viện đã ký kết trên 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước; đồng thời đổi mới phương pháp dạy học, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

PGS.TS Trần Quang Tiến phát biểu tại buổi lễ

PGS.TS Trần Quang Tiến phát biểu tại buổi lễ

“Đứng trước sự thay đổi nhanh chóng của nhu cầu thị trường lao động, các trường đại học nói chung và Học viện Phụ nữ Việt Nam nói riêng đã có những thay đổi từ nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo đến phương thức quản trị” - PGS.TS Trần Quang Tiến khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Nhân sự khối Khách sạn - Ford Thăng Long đánh giá cao về trình độ cũng như thái độ nghiêm túc, chịu khó và cầu thị của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam trong quá trình thực tập tại Công ty. Sự cố gắng đó chính là nền tảng để Công ty lựa chọn và ký hợp đồng lao động với các em sau khi kết thúc thời gian thực tập.

Học viện Phụ nữ Việt Nam ký kết hợp tác với Công ty TNHH đầu tư và phát triển FLC Hạ Long và Công ty Cổ phần Ford Thăng Long

Học viện Phụ nữ Việt Nam ký kết hợp tác với Công ty TNHH đầu tư và phát triển FLC Hạ Long và Công ty Cổ phần Ford Thăng Long

Theo nội dung biên bản ký kết, Học viện Phụ nữ Việt Nam và các đối tác sẽ cùng hợp tác một số nội dung như:

Kết nối đào tạo gắn liền thực tiễn thông qua: Chương trình Thực tập/Học kỳ doanh nghiệp; Chương trình hội thảo “Hành trang tư thế chuẩn bị đi thực tập, tìm việc”; Chương trình đào tạo kỹ năng và hỗ trợ kết nối thực tập, việc làm cho sinh viên; Cùng xây dựng, đánh giá chương trình đào tạo; Chia sẻ tri thức đến Doanh nghiệp.

Kết nối thực hiện các nghiên cứu, dự án: Chuyên gia, giảng viên, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam và đối tác cùng tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án thực tế triển khai của 2 bên; Cùng phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng, cấp bách hoặc những chủ đề cộng đồng quan tâm; Phối hợp thực hiện tư vấn dự án theo nhu cầu.

Kết nối thu hút nguồn nhân lực: Tham gia Ngày hội Thực tập và Việc làm; Lan tỏa thương hiệu tuyển dụng; Tiếp nhận các sinh viên tốt nghiệp đạt kết quả học tập tốt từ Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Lễ ký kết được diễn ra thành công tốt đẹp

Lễ ký kết được diễn ra thành công tốt đẹp

Học viện Phụ nữ Việt Nam ký kết với doanh nghiệp nhằm mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn ngành nghề du lịch và khách sạn, từ đó dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; đồng thời, tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và tuyển dụng nhân lực ngành Du lịch, khách sạn giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.