Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và người học trong Học viện. Theo đó, hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động đã tự nguyện ủng hộ tối thiểu một ngày lương, nhằm chung tay hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, phong trào còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của sinh viên, cựu sinh viên và các nhà hảo tâm, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, khơi dậy ý thức trách nhiệm cộng đồng và lòng nhân ái trong toàn Học viện.

Đặc biệt, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thành lập 6 đoàn công tác, với sự tham gia của cán bộ, giảng viên, đoàn thanh niên, sinh viên sẽ có những hoạt động thiết thực hỗ trợ bà con sau bão lũ tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng nặng, gồm: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lào Cai. Các đoàn mang theo hàng tạ hạt giống, nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu, giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau bão lũ.
Được biết ngày 10/10, Học viện sẽ triển khai chương trình hỗ trợ trực tiếp đến các vùng chịu ảnh hưởng nặng. Đối với sinh viên đang theo học tại Học viện mà gia đình chịu tổn thất lớn bởi bão lũ sẽ được hỗ trợ riêng.


Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện truyền thống nhân văn, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của tập thể Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mà còn là bài học sống động về trách nhiệm xã hội dành cho sinh viên – những công dân trẻ đang được đào tạo tại mái trường mang sứ mệnh phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
Thông qua đó, Học viện tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong giáo dục tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.