Vươn lên từ gian khó
Phát biểu tại chương trình, Trung tướng, GS.TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc Học viện Hậu cần cho biết, trước yêu cầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 15/5/1951, Tổng cục Cung cấp tổ chức Lớp huấn luyện Cán bộ Cung cấp đầu tiên tại xóm Hạ, bản Khuôn Lồng, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên).

Trong bom đạn, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện luôn can trường, bền bỉ - trong hoà bình lại không ngừng nuôi dưỡng ý chí sáng tạo, đột phá, vươn lên. Các lực lượng luôn kề vai, sát cánh, tận tâm, tận lực cống hiến để Học viện ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng quân đội.

Những năm gần đây, nhất là năm học 2024-2025, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu rất cao đối với Học viện.
Học viện đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nhất quán tư duy tập trung đột phá, quyết liệt thực hiện triệt để phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất” tạo sức bật mới trong giáo dục, đào tạo.


Từ Lớp huấn luyện Cán bộ Cung cấp đầu tiên chỉ với 88 học viên, đến nay Học viện Hậu cần đã đào tạo được gần 62.000 học viên quân sự; hơn 5.000 sinh viên dân sự; hơn 1.500 thạc sĩ, gần 200 tiến sĩ.
Trong năm học 2024-2025, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, trước thực tiễn sáp nhập cơ quan hậu cần và cơ quan kỹ thuật thành cơ quan hậu cần, kỹ thuật, Học viện đã kịp thời đào tạo các khoá học viên với hàng ngàn cán bộ chủ nhiệm hậu cần - kỹ thuật cấp trung (lữ) đoàn cung cấp cho các đơn vị trong toàn quân.


Từ mái trường này, hàng chục ngàn học viên, sinh viên tốt nghiệp ra trường đã có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tiên phong ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Nhiều công trình quốc phòng, an ninh, công trình dân dụng, công nghiệp trọng điểm quốc gia ở các địa bàn thủ đô, biên giới, hải đảo đều có sự đóng góp từ bàn tay, khối óc và trái tim nhiệt huyết của đội ngũ học viên, sinh viên nơi đây.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 12/8/2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Học viện Hậu cần - đây là lần thứ hai Học viện vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này.
Những nhiệm vụ cần triển khai

Thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Học viện Hậu cần đạt được trong những năm vừa qua; đồng thời chúc mừng nhà trường đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND lần thứ hai.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025-2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Học viện Hậu cần phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng.


Tiếp tục đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Phấn đấu đến năm 2030, Học viện Hậu cần trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hậu cần, kỹ thuật, tài chính có uy tín hàng đầu của quốc gia và khu vực, đạt tiêu chuẩn cơ bản của nhà trường thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số.
Học viện cần tiếp tục triển khai xây dựng “nhà trường thông minh”, “nhà trường số”, “giảng viên số”, “học viên số” theo chủ trương của Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý, điều hành, giám sát hoạt động huấn luyện.





Học viện Hậu cần phải quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo ngoại ngữ, tin học; tăng cường cử cán bộ, giảng viên đi luân chuyển, thực tế; gắn đào tạo sau đại học với triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án, đề án khoa học, công nghệ...