Tối 22/4, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân phối hợp với Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Chương trình Gala tiếng Anh chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Học viện Hải quân.
Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tá Phạm Đức Hùng, Phó Chính ủy Học viện Hải quân.
Gala tiếng Anh năm nay thu hút 4 đội thi, trong đó có đội thi đến từ Trường Đại học Khánh Hòa. Các đội lần lượt tranh tài ở 3 nội dung: Giới thiệu về đội, trả lời câu hỏi nhanh và thuyết trình theo chủ đề. Nội dung các phần thi được xây dựng khoa học, phù hợp với trình độ học viên, bảo đảm kết hợp giữa kiểm tra kiến thức ngôn ngữ với rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy và phản xạ bằng tiếng Anh.
Ngay từ phần thi giới thiệu, các đội thể hiện sự chuẩn bị công phu, sáng tạo. Những màn chào hỏi sinh động, kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ và hình thức biểu diễn góp phần làm nổi bật cá tính, tinh thần đoàn kết và sự năng động của học viên và sinh viên.
Ở phần thi trả lời câu hỏi nhanh, các đội thể hiện khả năng nắm vững kiến thức và phản xạ ngôn ngữ tốt. Nhiều thí sinh bình tĩnh, tự tin đưa ra câu trả lời chính xác trong thời gian ngắn.
Điểm nhấn của chương trình là phần thi thuyết trình theo chủ đề. Tại đây, các đội thi đã thể hiện rõ sự tiến bộ trong kỹ năng nói tiếng Anh, từ phát âm, ngữ điệu đến cách xây dựng lập luận và trình bày vấn đề. Nhiều bài thuyết trình có nội dung sâu sắc, gắn với thực tiễn học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội và hội nhập quốc tế.
Xen kẽ các phần thi là tiết mục văn nghệ đặc sắc do học viên Học viện Hải quân và sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa biểu diễn, trong đó có nhiều tiết mục bằng tiếng Anh, góp phần lan tỏa tinh thần học ngoại ngữ và tạo không khí giao lưu sôi nổi.
Theo Thượng tá Trần Thị Thúy Nga, Chủ nhiệm Bộ môn tiếng Anh, Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ, Học viện Hải quân, các hoạt động ngoại khóa như Gala tiếng Anh có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ. Qua đó giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện hiệu quả chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các cơ sở giáo dục.
Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba cho các đội thi có thành tích xuất sắc.