Học theo gương Bác Hồ từ những điều bình dị nhất

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các thầy cô học theo tấm gương Bác Hồ ngay từ trong công việc chuyên môn hàng ngày bằng sự tận tâm, yêu nghề, thương trò đều rất đáng trân trọng.

Cô Nguyễn Thị Kim Dung - giáo viên Trường Tiểu học Yên Trị (Ý Yên, Nam Định) đạt giải Nhất Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ".
Cô Nguyễn Thị Kim Dung - giáo viên Trường Tiểu học Yên Trị (Ý Yên, Nam Định) đạt giải Nhất Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ".

Cẩn trọng từng khâu

Mới đây, Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ". Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023).

Là người giành giải Nhất của cuộc thi, cô Nguyễn Thị Kim Dung - Giáo viên Trường Tiểu học Yên Trị (Ý Yên, Nam Định) không khỏi xúc động và vô cùng vui mừng khi những trang viết của mình về học tập gương Bác Hồ đã tạo sức lan tỏa không nhỏ. Ngay từ đầu tháng 2 khi nhận được kế hoạch về cuộc thi do Tỉnh ủy ban hành, cô Dung và các thầy cô trong trường đã tích cực tham gia.

Tham gia viết bài để dự thi từ cấp trường, cấp huyện rồi lên đến cấp tỉnh, cô Dung đều cẩn trọng ngay từ khâu đi tìm tư liệu và bố trí mạch nội dung thật rõ ràng, câu từ chuẩn chỉ. Trong bài viết của mình, cô đã nêu tóm tắt những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm một chuỗi các câu chuyện đời thường về Bác. Quê hương xã Yên Tiến, huyện Ý Yên đã vinh dự được Bác về thăm vào ngày 13/8/1958.

Cô trò nhà trường cùng nhau ra sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm học 2022-2023.

Cô trò nhà trường cùng nhau ra sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, cô Kim Dung đã điểm lại một số tấm gương tiêu biểu học theo gương Bác trong lao động, sản xuất. Trong đó có thể kể tới doanh nhân Nguyễn Phi Dũng xây dựng phòng triển lãm trưng bày bài báo, thông tin liên quan đến Bác Hồ với Nam Định và tình cảm nhân dân Nam Định dành cho Bác. Gương về nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Văn Nam ở thị trấn Lâm chuyên đúc tượng Bác Hồ. Cuối cùng là cuộc nói chuyện của các nhân chứng lịch sử tham gia chiến đấu và trực tiếp gặp Bác Hồ năm xưa.

"Là một giáo viên, tôi luôn nhận thức được ý nghĩa của cuộc thi này nên đã sớm bắt tay vào thu thập những thông tin chính thống về Bác Hồ qua nhiều kênh khác nhau, đảm bảo độ minh xác. Mục tiêu nhằm lan tỏa giá trị của cuộc thi tới học sinh, đồng nghiệp của mình. Theo tôi, mỗi chúng ta nên học Bác ngay từ những điều bình dị nhất, làm thật tốt công việc chuyên môn của mình bằng sự tận tâm, yêu nghề, thương học trò cũng là một trong những cách cụ thể hóa tinh thần của Bác" - cô Dung tâm sự.

Lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi

Thầy Đào Quang Điện đánh giá cao chuyên môn của cô Nguyễn Thị Kim Dung.

Thầy Đào Quang Điện đánh giá cao chuyên môn của cô Nguyễn Thị Kim Dung.

Thầy Đào Quang Điện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Trị chia sẻ, ngay sau khi nhận được công văn từ Phòng GD&ĐT huyện, nhà trường đã triển khai tới các giáo viên, học sinh toàn trường. Trong số các bài dự thi, bài viết của cô Kim Dung có sự đầu tư và đạt chất lượng hơn cả. Nhà trường đã tiếp tục động viên để cô gửi bài tham gia ở vòng cấp huyện, cấp tỉnh.

"Trong công tác giảng dạy, cô Dung là một nhà giáo tận tâm và có kinh nghiệm giảng dạy, được đồng nghiệp và phụ huynh quý trọng. Ngoài đảm nhiệm vai trò tổ trưởng chuyên môn, cô còn hăng hái tham gia nhiều hoạt động khác của trường hay ngành Giáo dục phát động. Giành giải Nhất trong cuộc thi viết 'Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ' của cô Kim Dung là hoàn toàn xứng đáng và có tác dụng lan tỏa tới toàn ngành về học theo gương Bác Hồ" - thầy Điện trao đổi thêm.

Cô Nguyễn Thị Kim Dung nhận giải thưởng từ Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị.

Cô Nguyễn Thị Kim Dung nhận giải thưởng từ Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, cuộc thi đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 280.000 bài dự thi.

Trong số các bài dự thi chấm vào vòng xếp giải, có hàng chục bài viết được đầu tư công phu về nội dung, tư liệu, hình ảnh.Sau khoảng 3 tháng phát động, cuộc thi còn thu hút sự hưởng ứng tham gia của người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nam Định và một số bài dự thi đến từ nhiều tỉnh/thành khác nhau. Tác giả dự thi cao tuổi nhất sinh năm 1917 (106 tuổi), tác giả nhỏ tuổi nhất sinh năm 2016 (7 tuổi học tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông - TP Nam Định).

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cho rằng, các bài dự thi đều là những tác phẩm tiêu biểu, tâm huyết của các tác giả, thể hiện lòng thành kính, tri ân, niềm tự hào đối với Bác Hồ kính yêu. Nhiều bài dự thi có nội dung sâu sắc, sáng tạo thể hiện sự công phu, tâm huyết trong nghiên cứu, sưu tầm. Qua cuộc thi cho thấy, việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, công việc cụ thể của các tập thể, cá nhân được thực hiện hiệu quả, sáng tạo...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ