Học sinh Việt Nam có cơ hội học chương trình dạy Toán số 1 Hoa Kỳ

GD&TĐ - Từ năm nay, học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội được học chương trình dạy Toán nâng cao bằng tiếng Anh số 1 Hoa Kỳ của AoPS.

Lễ khai giảng Trường toán Minh Việt.
Lễ khai giảng Trường toán Minh Việt.

Chiều 18/6, lễ khai giảng Trường Toán Minh Việt (Minh Việt School of Math - MVSM) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Dự buổi lễ có GS.TSKH Trần Văn Nhung, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; GS.TSKH Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam; GS. TSKH Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, Chủ tịch CLB Toán Kỳ Lân; cùng nhiều nhà Toán học, đông đảo phụ huynh và học sinh Trường Toán Minh Việt.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của ông Richard Rusczyk, người sáng lập Công ty The art of problem solving - Nghệ thuật giải quyết vấn đề (AoPS). AoPS là chương trình dạy Toán nâng cao sau giờ học lớn nhất và thành công nhất ở Mỹ với hơn 900.000 cựu học sinh và cộng đồng mạng hơn 3 triệu người. Tất cả các thành viên đội tuyển Mỹ thi toán quốc tế gần đây đều từng là thành viên của AoPS.

Trường Toán Minh Việt là một đơn vị thành viên của Minh Việt LLC do ông Phạm Tuấn Anh - người là phiên dịch cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden trong các cuộc gặp gỡ quan trọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam những năm 2015-2016 - sáng lập, có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Ông Richard Rusczyk, người sáng lập AoPS phát biểu tại lễ khai giảng.

Ông Richard Rusczyk, người sáng lập AoPS phát biểu tại lễ khai giảng.

Ngày 4/11, Trường Toán Minh Việt và AoPS đã ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, AoPS sẽ cung cấp học liệu trọn vẹn cho học sinh Việt Nam theo học Trường Toán Minh Việt, cũng như việc đào tạo giáo viên và tất cả nguồn tài nguyên học tập đã thu thập được trong 20 năm qua. Học sinh Trường Toán Minh Việt có thể truy cập diễn đàn Toán, các đề bài,… trên trang mạng của AoPS.

100% giáo viên của Trường Toán Minh Việt là thầy cô giáo Mỹ, tốt nghiệp ở những ĐH uy tín như: Berkeley, Columbia, Harvard… (có trợ giảng tiếng Việt). Học sinh học trực tuyến qua Zoom hoặc xem lại video.

Các lớp Toán nâng cao bằng tiếng Anh học giáo trình của AoPS - chương trình Toán nâng cao số 1 Hoa Kỳ - được thiết kế như một cuốn truyện tranh cùng nhiều trò chơi giải đố kỳ thú; sắp xếp bài học từ dễ đến khó, kích thích trí tò mò, giúp trẻ không sợ Toán, đồng thời rèn luyện tư duy, trí thông minh, cách giải quyết vấn đề.

Học sinh giỏi Toán sẽ được giới thiệu học CLB Toán Kỳ Lân - nơi ươm mầm tài năng Toán học trẻ do các giáo sư Toán giảng dạy.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Trường Toán Minh Việt đi theo mô hình dạy Toán kim tự tháp và tập trung vào việc làm cho Toán học trở thành bộ môn học tập yêu thích của ngày càng nhiều học sinh.

Những học sinh thích hoặc không sợ học Toán sẽ tạo thành phần đáy lớn của kim tự tháp. Tiếp lên là học sinh có khả năng Toán học nhỉnh hơn sẽ được lựa chọn học bài học khó hơn. Trên đỉnh là những học sinh có tài năng Toán học thực sự.

Trường Toán Minh Việt chủ trương thiết kế chương trình linh hoạt để người học ngoài theo đuổi Toán các cấp độ từ thấp đến cao, có thể chuyển sang ngang theo đuổi các môn Toán khác nhau tùy theo nhu cầu phát triển của từng cá nhân.

“Việt Nam đang đứng trước cơ hội bắt kịp với thế giới và chúng tôi mong muốn đi đầu trong lĩnh vực giảng dạy Toán nâng cao bằng tiếng Anh cho học sinh. Các em sẽ trở thành những công dân toàn cầu giỏi Toán, tiếng Anh, mang lại lợi ích thực tiễn cho gia đình, Tổ quốc”, ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Bày tỏ vinh dự khi được mang chương trình Toán của AoPS đến cho học sinh Việt Nam, ông Richard Rusczyk chia sẻ: Trong 20 năm qua, chúng tôi đã đào tạo rất nhiều tài năng Toán học lớn của Mỹ và cả tài năng Toán học đến từ khắp thế giới. Đến nay, qua hợp tác với Trường Toán Minh Việt, chúng tôi mới thực sự có cơ hội mang chương trình Toán của AoPS đến học sinh Việt Nam. Mong rằng chương trình của AoPS sẽ giúp học sinh Việt Nam có được nghệ thuật giải quyết vấn đề trong Toán học nói riêng, cuộc sống nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ