Học sinh và giáo viên Quảng Trị có cơ hội học tập ở Singapore

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Làm việc với Sở GD&ĐT Quảng Trị, Học viện quản lý GD Singapore cam kết tạo điều kiện để học sinh, giáo viên có cơ hội học tập ở Singapore.

Buổi ký kết biên bản ghi nhớ hôm nay mở ra giai đoạn mới trong quá trình hợp tác giữa 2 đơn vị là Sở GD&ĐT Quảng Trị với học viện quản lý giáo dục Singapore.
Buổi ký kết biên bản ghi nhớ hôm nay mở ra giai đoạn mới trong quá trình hợp tác giữa 2 đơn vị là Sở GD&ĐT Quảng Trị với học viện quản lý giáo dục Singapore.

Ngày 25/5, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã làm việc với đoàn công tác của Học viện quản lý giáo dục Singapore (SIM PL) nhằm trao đổi về chương trình hợp tác giáo dục trong thời gian tới.

Tham dự có ông Võ Văn Minh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị và các thành viên thuộc Sở, về phía Học viện quản lý giáo dục Singapore có ông Justin Seow – Trưởng Phòng tuyển sinh khu vực, Học viện quản lý giáo dục Singapore và cán bộ thuộc học viện.

Đại diện 2 bên giới thiệu về các hoạt động giáo dục.
Đại diện 2 bên giới thiệu về các hoạt động giáo dục.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 đơn vị đã trao đổi về hoạt động giảng dạy cũng như những kết quả nổi bật về giáo dục thời gian qua. Đồng thời chia sẻ về chuyến làm việc giữa 2 bên nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa 2 đơn vị trong lĩnh vực giáo dục.

Trao đổi với đoàn công tác của Học viện quản lý giáo dục Singapore, ông Võ Văn Minh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị đánh giá, SIM PL có cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học được đầu tư hiện đại. Đây là môi trường học tập rất tốt cho sinh viên.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, tỉnh Quảng Trị mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo với nước ngoài, trong đó Singapore. Đặc biệt, Singapore có nền giáo dục tiên tiến, hội nhập sâu với nền giáo dục của châu Âu. Từ đó, Sở GD&ĐT mong muốn 2 bên sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác để mở ra cơ hội mới với 2 đơn vị trong tương lai.

Ông Võ Văn Minh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị đánh giá, Singapore môi trường học tập rất tốt cho sinh viên.
Ông Võ Văn Minh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị đánh giá, Singapore môi trường học tập rất tốt cho sinh viên.

“Tại buổi làm việc hôm nay, mong muốn 2 bên thảo luận, trao đổi, đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên trong thời hạn 5 năm. Tập trung trọng tâm vào 4 nội dung: Học viện quản lý giáo dục Singapore giúp Quảng Trị đào tạo ngắn hạn cho giáo viên; trọng tâm của đào tạo giáo viên ngắn hạn tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng CNTT, nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh trong các nhà trường.

Bên cạnh đó, mong muốn 2 bên tổ chức các hội thảo để trao đổi về kinh nghiệm trong quản lý và dạy học. Tổ chức các chuyến trao đổi giáo viên và học sinh, mong muốn SIM PL tổ chức các chuyến tham quan, học tập cho giáo viên cũng như trại hè cho học sinh tại Singapore.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT mong muốn học viện sẽ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, du học cho học sinh của Quảng Trị sang học tập tại học viện cũng như đối tác học viện có liên kết nhằm đào tạo bậc đại học và sau ĐH”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết.

Cùng với 4 nội dung hợp tác, Sở GD&ĐT Quảng Trị mong muốn SIM PL kích thích động lực cho học sinh Quảng Trị sang Singapore thông qua các chính sách thu hút, đãi ngộ với sinh viên từ học bổng toàn phần, học bổng một phần... cho học sinh Quảng Trị sang học viện học tập.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị đoàn công tác đến thăm một số Trường THPT vừa kết hợp tư vấn du học, giúp các trường có nhiều thông tin hơn.

“Thay mặt Sở GD&ĐT Quảng Trị, chúng tôi cảm ơn sự hiện diện của các thành viên trong đoàn công tác của học viện. Đồng thời kỳ vọng, buổi ký kết biên bản ghi nhớ hôm nay mở ra giai đoạn mới trong quá trình hợp tác giữa 2 đơn vị để ngành giáo dục Quảng Trị có nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới”, Phó Giám đốc Võ Văn Minh cho hay.

Ông Justin Seow – Trưởng Phòng tuyển sinh khu vực, Học viện quản lý giáo dục Singapore trao đổi tại buổi làm việc về cơ hội học tập của giáo viên và học sinh ở đất nước này.
Ông Justin Seow – Trưởng Phòng tuyển sinh khu vực, Học viện quản lý giáo dục Singapore trao đổi tại buổi làm việc về cơ hội học tập của giáo viên và học sinh ở đất nước này.

Ông Justin Seow – Trưởng Phòng tuyển sinh khu vực, Học viện quản lý giáo dục Singapore cho biết, SIM PL có sứ mệnh nuôi dưỡng nguồn nhân tài và đưa các nền giáo dục văn minh, tiên tiến của nước ngoài tới Singapore với chi phí hợp lý nhất. Hiện nay, SIM PL là ngôi nhà của sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới và sinh viên Việt Nam tham gia học tập.

“Thông qua buổi ký kết biên bản ghi nhớ hôm nay, chúng tôi mong muốn đặt sự khởi đầu cho sự hợp tác hai bên. Đồng thời, cam kết tạo cơ hội và điều kiện cho các giáo viên và học sinh của Quảng Trị có cơ hội tới Singapore tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, không chỉ với trường đại học của Singapore mà còn với các trường đối tác ở quốc gia khác. Thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên, chúng tôi cam kết tích cực giao lưu với học sinh THPT và làm việc với Sở GD&ĐT về những vấn đề liên quan đến phát triển giáo dục”, ông Justin Seow nói.

Đại diện Học viện quản lý giáo dục Singapore cũng giới thiệu về chương trình học tập tại trường cũng như mức chi phí, hỗ trợ đối với học sinh khi học tập tại Singapore.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị và đại diện Học viện quản lý giáo dục Singapore đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị và đại diện Học viện quản lý giáo dục Singapore đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị và đại diện Học viện quản lý giáo dục Singapore đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên. Biên bản ghi nhớ nhằm mục đích phát triển mối quan hệ hợp tác về các hoạt động tiếp thị, quảng bá giáo dục, du học và học bổng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.