Học sinh TPHCM hùng biện tiếng Nhật về ‘điều tử tế’

GD&TĐ - Ngày 31/1, vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm học 2025-2026 chính thức khai mạc. 

Học sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm học 2025-2026.
Học sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm học 2025-2026.

Đây là cuộc thi do Sở GD&ĐT phối hợp Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM tổ chức.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cuộc thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Nhật trong các trường phổ thông, đồng thời tạo môi trường để học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Qua đó, ngành giáo dục phát hiện, khen thưởng những học sinh có năng lực sử dụng tiếng Nhật tốt và tạo nguồn học sinh giỏi cho các kỳ thi trong thời gian tới.

Năm nay, cuộc thi gồm hai nội dung. Ở phần thi thuyết trình, học sinh trình bày bằng tiếng Nhật với chủ đề “Những điều tử tế nhỏ tạo nên hạnh phúc lớn”. Các bài dự thi mang đến thông điệp gần gũi, cho rằng sự tử tế đôi khi rất giản dị, bắt đầu từ một nụ cười buổi sáng, lời cảm ơn khi được giúp đỡ hay hành động nhường ghế cho người khác trên xe buýt. Trong môi trường học đường, sự tử tế còn thể hiện qua việc giảng lại bài cho bạn chưa hiểu, động viên bạn khi mắc lỗi hay lắng nghe một người bạn đang buồn.

Với thông điệp ý nghĩa này, cuộc thi đã thu hút tổng cộng 452 bài dự thi ở vòng cấp trường, trong đó có 257 bài của học sinh THCS và 195 bài của học sinh THPT. Ban tổ chức đã chọn ra 14 bài xuất sắc vào vòng chung kết.

thi-tieng-nhat-1.jpg
Ông Nguyễn Bảo Quốc phát biểu tại cuộc thi.

Bên cạnh đó, phần thi thiết kế poster với chủ đề “Trường học hạnh phúc của em” cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Thông qua các tác phẩm, học sinh bày tỏ mong muốn xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nội dung này có 12 tác phẩm đại diện cho 12 trường tham gia.

Ông Ono Mauso, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, cho biết số lượng trường tham gia cuộc thi năm nay tăng gần gấp đôi so với năm học 2024-2025, cho thấy việc học tập tiếng Nhật đang ngày càng mở rộng và nhận được sự quan tâm của học sinh TPHCM. Đây cũng là một trong những cơ sở góp phần củng cố quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, bởi việc học ngôn ngữ giúp tăng cường hiểu biết văn hóa và kết nối giữa các quốc gia.

Qua các phần thi, thí sinh đã mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc về “những điều tử tế”. Các em cho rằng sự tử tế không nhất thiết phải là những điều lớn lao mà có thể bắt nguồn từ những hành động nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương trong đời sống hằng ngày.

thi-tieng-nhat.jpg
Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM.

Chia sẻ tại cuộc thi, Vĩ Kiệt, học sinh lớp 9/16, Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TPHCM), cho biết: “Điều tử tế không tốn tiền bạc, không mất nhiều thời gian, nhưng có thể sưởi ấm trái tim người khác và cả chính chúng ta. Mỗi hành động tử tế giống như một hạt giống nhỏ, được gieo xuống hôm nay và sẽ nở thành hạnh phúc trong tương lai”.

Bên lề cuộc thi, các đơn vị phối hợp tổ chức đã trưng bày nhiều gian hàng giới thiệu văn hóa Nhật Bản, tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm và tìm hiểu về một trong những nền văn hóa phát triển của thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

3 kịch bản mới cho cuộc xung đột

3 kịch bản mới cho cuộc xung đột

GD&TĐ - Giới truyền thông Mỹ đã đưa ra ba kịch bản về sự phát triển của cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó, tất cả các kịch bản đều không có lợi cho Ukraine.