Trại hè tình nguyện 2026 “InnerVerse – Gieo chữ, chạm tâm” là hoạt động trọng điểm thuộc dự án iClass – InnerVerse – CapiCare: Giáo dục Đồng đẳng vì Sự phát triển bền vững (Education for Sustainable Development – ESD) giai đoạn 2024-2027. Dự án do Nguyễn Hoàng Minh Khang, học sinh Trường THPT Năng khiếu (ĐHQG TPHCM), sáng lập.
Minh Khang cho biết, trại hè năm nay kế thừa hoạt động dạy hè “iClass – Gieo Kiến thức, Gặt yêu thương” được tổ chức tại Đăng Srỗn (Đức Trọng, Lâm Đồng) năm 2024, đồng thời mở rộng quy mô và nội dung.
Diễn ra từ ngày 20 đến 28/7 tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, trại hè có 100% đội ngũ tổ chức và tình nguyện viên là học sinh THCS, THPT trên địa bàn TPHCM.
Từ lên ý tưởng, gây quỹ, xây dựng giáo án đến trực tiếp đứng lớp, tất cả đều do học sinh đảm nhiệm. Trong vai trò “thầy cô nhí”, các tình nguyện viên đồng hành cùng học sinh địa phương theo mô hình Giáo dục Đồng đẳng (Peer Education), qua đó cùng học, lắng nghe, trải nghiệm và chia sẻ kiến thức, kỹ năng.
“Trong suốt chiến dịch, 27 thành viên và cộng tác viên đã mang các chuyên đề kỹ năng đến 510 học sinh THCS và THPT tại ba địa phương gồm Làng trẻ em SOS Đà Lạt, Giáo sở Tà Năng (Lâm Đồng) và xã Cuôr Đăng (Đắk Lắk).
Chương trình đồng thời trao 790 phần quà và 44 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình khó khăn”, Minh Khang chia sẻ.
Phạm Hoàng Bảo Nguyên, học sinh Trường THCS Bình Trị Đông B (TPHCM), là một trong những tình nguyện viên nhỏ tuổi của trại hè. Trong chuyến đi, Nguyên xúc động khi đến thăm em H’Ngăn Niê, có mẹ bị mù sau đại dịch COVID-19.
“Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc của em nhỏ lúc nhận được chú gấu bông mình mang tặng, mình nhận ra bản thân còn may mắn hơn rất nhiều”, Bảo Nguyên chia sẻ.
Chị H’Pha Ayun, Phó Bí thư Đoàn xã Cuôr Đăng, cho biết ấn tượng với sự chủ động, nghiêm túc và chuyên nghiệp của các tình nguyện viên InnerVerse trong quá trình chuẩn bị và triển khai chương trình.
“Cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã không quản ngại đường xa để mang đến cho học sinh địa phương hai ngày sinh hoạt kỹ năng ý nghĩa. Sự nhiệt tình, yêu thương và tận tâm của các bạn đã được thể hiện qua từng bài học, trò chơi và hoạt động”, chị H’Pha Ayun chia sẻ.
Theo chị H’Pha Ayun, những trải nghiệm từ chương trình sẽ giúp học sinh địa phương có thêm cơ hội học hỏi, giao lưu, đồng thời tiếp thêm động lực để các em tự tin hơn trên hành trình trưởng thành.