Học sinh Thừa Thiên - Huế tiếp tục nghỉ học thêm 2 ngày

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Do diễn biễn phức tạp của lũ, nước lụt vẫn còn cao đang chưa rút nên học sinh tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục được nghỉ học.

Nhiều trường học tại TP Huế bị nước lũ tấn công. Ảnh Trường mầm non Hương Vinh, TP Huế nước vào gần 1 mét. (Ảnh: N.T)
Nhiều trường học tại TP Huế bị nước lũ tấn công. Ảnh Trường mầm non Hương Vinh, TP Huế nước vào gần 1 mét. (Ảnh: N.T)

Chiều 15/11, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều vùng trên địa bàn nước vẫn còn ngập sâu nên đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học các ngày 16 và 17/11.

Sở này yêu cầu lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, Giám đốc các trung tâm và Hiệu trưởng các trường thông báo để học sinh, giáo viên và phụ huynh biết, thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và chủ động của phụ huynh.

Riêng đối với một số địa bàn nước đã rút hoặc không thuộc vùng ngập lụt, giao Hiệu trưởng các trường và Giám đốc các trung tâm tự đánh giá mức độ an toàn và đảm bảo an toàn đi lại của học sinh, giáo viên để quyết định thông báo và tổ chức cho học sinh đi học trở lại từ ngày 16/11.

Trường THCS Thủy Biều, TP Huế nước lũ ngập sâu ngày 15/11.

Trường THCS Thủy Biều, TP Huế nước lũ ngập sâu ngày 15/11.

Mưa cực lớn chỉ trong hơn 24 tiếng đồng hồ với lượng mưa gần 1.000mm tại huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) trong ngày 14/11đã khiến cho nước lũ đổ về sông Hương với tốc độ chóng mặt.

Từ sáng 15/11, toàn bộ 28 phường, xã thuộc TP Huế đã ngập sâu từ 0,4-1m. Các tuyến giao thông tê liệt toàn bộ. Nhiều địa phương khác như thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc... cũng ngập nặng.

Lũ lụt đã làm chết, mất tích 2 người, xảy ra tại địa phận phường Hương Vinh, TP Huế do ghe lật khi đi mua đồ ăn trong lũ sáng 15/11, một số nhà bị sạt lở và nhiều người bị thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ