Học sinh Thừa Thiên - Huế đi học trở lại: Tập trung ôn tập kiến thức

GD&TĐ - Trong thông báo Kết luận số 586/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các trường THPT tổ chức dạy học trực tiếp từ 13/12.

Các thầy cô giáo ở các trường tiến hành khử khuẩn, vệ sinh bàn ghế để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường tham gia học trực tiếp.
Các thầy cô giáo ở các trường tiến hành khử khuẩn, vệ sinh bàn ghế để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường tham gia học trực tiếp.

Đối với các trường THCS đã tổ chức tiêm vắc-xin mũi 1 cho tất cả học sinh từ 12 tuổi đến 15 tuổi (đủ 14 ngày) được tổ chức dạy học trực tiếp.

Trường THCS Nguyễn Trị Phương (TP Huế) đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/12. Riêng các trường THCS còn lại dự kiến đón học sinh trở lại trường học trực tiếp vào ngày 20/12.

Cô Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết: Nhà trường đã tổ chức tiêm vắc-xin mũi 1 cho toàn bộ học sinh khối 7, 8, 9. Riêng các em khối 6 nhà trường đang chờ chỉ đạo từ cấp trên nên tiếp tục học online.

Để bảo đảm an toàn trong trường học, nhà trường sẽ phân công cho các giáo viên thường xuyên theo dõi, nếu em nào có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 sẽ đưa đến phòng cách ly đã chuẩn bị sẵn, đồng thời tiến hành các bước điều tra dịch tễ, khai báo y tế và tiến hành test nhanh cho các em.

“Đón các em trở lại trường, nhà trường sẽ tiến hành đo thân nhiệt và quét mã QR cho các em ngay tại cổng trường hàng ngày. Riêng với học sinh và giáo viên tham gia giảng dạy ở vùng cam, vùng đỏ, nhà trường sẽ yêu cầu phải test trước khi đến trường”, cô Trang chia sẻ thêm.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Thuận – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế cho biết: Trong 1 - 2 tuần đầu khi các em học trực tiếp tại lớp, các trường tập trung ôn tập kiến thức đã dạy trực tuyến, trên truyền hình, sau đó học kiến thức mới theo chương trình.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn công tác phòng dịch bệnh trong trường học, đơn vị sẽ phân chia lịch học cụ thể từng khối, bố trí các lớp tan học theo giờ, tránh tiếp xúc, tụ tập đông người tại một thời điểm.

“Sau khi tổ chức ôn tập, nhà trường tổ chức thi kết thúc học kỳ theo chương trình, đảm bảo các cột điểm cho học kỳ I của học sinh và tiếp tục dạy học bình thường theo kế hoạch của UBND tỉnh. Trong trường hợp đặc biệt, đối với trường có học sinh trong diện cách ly hoặc có liên quan đến yếu tố dịch tễ, giáo viên vừa giảng dạy trực tiếp vừa dạy online để đảm bảo các em không thể tham gia học trực tiếp cũng có thể nắm bắt được kiến thức như các bạn trên lớp”, ông Thuận cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.