Học sinh THPT Gò Vấp sôi động với phương pháp học tư duy Linearthinking

GD&TĐ - Chương trình hướng nghiệp 'Sáng tư duy, giỏi ngoại ngữ, nắm giữ tương lai' đã tới Trường THPT Gò Vấp (TPHCM).

Thầy Phạm Anh Minh đại diện DOL English tặng hoa đại diện trường THPT Gò Vấp.
Thầy Phạm Anh Minh đại diện DOL English tặng hoa đại diện trường THPT Gò Vấp.

Ngày 10/2, Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng DOL IELTS Đình Lực và trường THPT Gò Vấp tổ chức thành công buổi Talkshow “GenZ chinh phục ngoại ngữ dễ dàng hơn nhờ phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking”. Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và sự ủng hộ nhiệt tình của các em học sinh cùng các thầy cô.

Gặp gỡ các bạn học sinh trong chương trình chính là thầy Phạm Anh Minh - giáo viên IELTS đầy tài năng và nhiệt huyết tại DOL English. Với 9 năm kinh nghiệm giảng dạy dày dặn cùng profile đáng ngưỡng mộ 8.0 IELTS Overall, 960 TOEIC và là cử nhân Trường ĐH Công Nghiệp, thầy Minh đã đem đến cho các bạn học sinh rất nhiều kiến thức bổ ích.

3-259.jpg
Những phần quà DOL IELTS Đình Lực dành tặng cho các bạn học sinh có câu trả lời xuất sắc.

Trong buổi Talkshow, thầy Minh đã bật mí về hành trình chinh phục ngoại ngữ thứ 2 của bản thân và cùng các em học sinh chia sẻ về những khó khăn thường gặp trong quá trình ấy. Từ đó, thầy Minh đã đem đến cho các em học sinh trường THPT Gò Vấp một phương pháp học hoàn toàn mới - phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking. Thầy đã giới thiệu về phương pháp này rất chi tiết cũng như hướng dẫn các em học sinh cụ thể cách áp dụng vào 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết sao cho hiệu quả, hiểu rõ bản chất và tiết kiệm thời gian nhất.

Về Linearthinking, được biết đây là phương pháp học tiếng Anh tư duy dành riêng cho người Việt do các thầy cô tại DOL IELTS Đình Lực sáng tạo và đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận. Phương pháp ra đời nhằm giúp việc học tiếng Anh của người Việt trở nên tư duy hơn, dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và ứng dụng tốt hơn trong môi trường học tập, công việc, cũng như trong cuộc sống. Điều đặc biệt là Linearthinking có thể áp dụng cho hầu hết các kỳ thi quốc tế như IELTS, SAT, TOEIC và thậm chí có thể dùng cho việc chinh phục các ngôn ngữ khác.

2-5542.jpg
Học sinh THPT Gò Vấp say mê tìm hiểu về phương pháp học Tiếng Anh tư duy Linearthinking.

Không khí của chương trình luôn bùng nổ, hào hứng với sự tham gia trả lời câu hỏi nhiệt tình của các bạn học sinh trong trường. Nhiều bạn đã có phần thể hiện vô cùng xuất sắc và nhận được những phần quà hấp dẫn từ DOL IELTS Đình Lực.

Các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học IELTS bằng phương pháp Linearthinking của DOL IELTS Đình Lực tại website: https://www.dolenglish.vn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.