Học sinh Quảng Trị nhận hơn 6 tỉ đồng học bổng từ các tổ chức phi Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2022-2023, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đã tài trợ kinh phí trao học bổng cho học sinh, sinh viên Quảng Trị hơn 6,2 tỉ đồng.

Bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, học bổng góp phần quan trọng hỗ trợ các em trong học tập.
Bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, học bổng góp phần quan trọng hỗ trợ các em trong học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá các chương trình học bổng phi Chính phủ nước ngoài năm học 2022 - 2023, triển khai kế hoạch năm học 2023 - 2024 và tổ chức trao học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng” (SEEDS) cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

Năm học 2022-2023, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài triển khai thực hiện các dự án, chương trình học bổng như: Học bổng SEEDS, học bổng “Peace Trees VietNam”...

Qua đó, tổ chức trao học bổng "Phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS" cho học sinh tiềm năng, có hoàn cảnh khó khăn; học bổng "Peace Trees VietNam" cho học sinh là nạn nhân bom mìn, con em nạn nhân bom mìn, học sinh là người khuyết tật, học sinh nữ dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.

Bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng nguồn kinh phí các tổ chức phi Chính phủ tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh hơn 6,2 tỉ đồng.

"Các chương trình học bổng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cơ bản giúp các em học sinh, sinh viên tham gia dự án có thêm điều kiện an tâm học tập và vươn lên học tập tốt", lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh khẳng định.

Ông Phan Hữu Huyện - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao học bổng đến học sinh.

Ông Phan Hữu Huyện - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao học bổng đến học sinh.

Ngoài các chương trình, dự án học bổng trên, Hội Khuyến học tỉnh còn tiếp nhận các chương trình xây dựng điểm trường mầm non, phòng học, hỗ trợ xây dựng mái che, mua dụng cụ nhà bếp với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng. Tiếp nhận học bổng “Lá Xanh” (Nhật Bản) thông qua Hội Khuyến học Đông Du tài trợ dài hạn cho 2 học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Đông Hà) với tổng số tiền 3,4 triệu đồng/năm; học bổng Lawrence S.Ting thông qua Quỹ học bổng Đinh Thiện Lý và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng; học bổng du học Nhật Bản của Báo ASAHI cho 11 du học sinh với kinh phí là 2,2 tỉ đồng/năm.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp Tổ chức Vòng Tay Thái Bình trao học bổng SEEDS học kỳ I, năm học 2023 - 2024 cho 42 học sinh THCS, 95 học sinh THPT và 15 sinh viên đại học có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 880 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí trao học bổng lần này do Tổ chức Vòng Tay Thái Bình tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.