Học sinh miền núi Quảng Trị gặt hái nhiều thành tích cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2022-2023, học sinh huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị gặt hái nhiều thành tích cao trong các kỳ thi.

Ông Phan Hữu Huyện - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT và bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa khen thưởng các học sinh.
Ông Phan Hữu Huyện - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT và bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa khen thưởng các học sinh.

Ngày 19/5, UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, hội thi năm học 2022 - 2023.

Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích cao được tổ chức nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Hồ Văn Vinh - Phó Bí thư huyện Hướng Hóa trao giấy khen cho các học sinh.

Ông Hồ Văn Vinh - Phó Bí thư huyện Hướng Hóa trao giấy khen cho các học sinh.

Trước lễ tuyên dương, các cán bộ, giáo viên, học sinh ngành giáo dục Hướng Hóa đã dâng hương và báo công tại nhà tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

Năm học 2022 - 2023 là năm thứ ba tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện trong giáo dục phổ thông đối với cấp Tiểu học, là năm thứ hai đối với cấp THCS và năm thứ nhất đối với cấp THPT. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh toàn ngành chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, thể hiện qua các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp. Nhằm động viên, khích lệ kịp thời những giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc, Phòng GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Trong đợt tuyên dương khen thưởng lần này, UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã trao giấy khen kèm tiền thưởng cho 160 học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Các giáo viên được khen thưởng vì đạt được thành tích trong năm học 2022-2023.

Các giáo viên được khen thưởng vì đạt được thành tích trong năm học 2022-2023.

Trong đó, 36 học sinh bậc Trung học cơ sở (THCS) đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2022 - 2023, 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 11 giải Ba và 18 giải Khuyến khích; 1 học sinh cấp THCS đạt giải HSG cấp huyện; 60 học sinh Trung học phổ thông (THPT) đạt giải trong kỳ thi HSG văn hóa cấp tỉnh, trong đó 8 học sinh đạt giải Nhì, 17 học sinh đạt giải Ba, 35 học sinh đạt giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, 39 học sinh đạt giải tại Hội thi Thể thao học sinh phổ thông tỉnh Quảng Trị năm học 2022 - 2023, trong đó 3 giải Nhất, 10 giải Nhì và 26 giải Ba; 10 học sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, trong đó 2 học sinh giải Nhì, 8 học sinh giải Ba; 8 học sinh đạt giải cấp tỉnh Hội thi “Giao lưu an toàn giao thông cấp tiểu học”; 6 học sinh đạt giải cấp tỉnh Hội thi Giao lưu tiếng Anh cấp tiểu học; Trao giấy khen và tiền thưởng cho 80 cán bộ quản lý, giáo viên hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các Kỳ thi, Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh, trong đó 39 giáo viên cấp Tiểu học và THCS; 41 giáo viên cấp THPT.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hướng Hóa trao thưởng cho học sinh.Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hướng Hóa trao thưởng cho học sinh.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hướng Hóa trao thưởng cho học sinh.

Tại buổi lễ, Phòng GD&ĐT huyện trao giấy khen và tiền thưởng cho 61 học sinh có thành tích trong các Cuộc thi, Kỳ thi, cụ thể: Cuộc trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 là 26 học sinh; Kỳ thi Tiếng Anh trên internet (IOE) cấp Quốc gia là 7 học sinh; Kỳ thi Tiếng Anh trên internet (IOE) cấp tỉnh là 17 học sinh; Cuộc thi Toán Violympic Tiểu học cấp tỉnh là 5 học sinh. Nhân dịp này Hội Khuyến học huyện trao giấy khen và tiền thưởng cho 22 học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện miền núi Hướng Hóa, đồng thời khẳng định rằng đây là tín hiệu tốt thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo địa phương và toàn ngành giáo dục huyện nhà.

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa đánh giá cao những thành tích mà thầy và trò ngành giáo dục huyện nhà đã đạt được mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng ngành giáo dục luôn nỗ lực hết mình không ngừng đưa chất lượng giáo dục trên địa bàn ngày càng nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Hướng Hóa đã quan tâm, động viên, khích lệ học sinh đạt thành tích trên địa bàn. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm đưa ngành giáo dục huyện ngày càng phát triển ổn định, bền vững và từng bước nâng cao.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT mong muốn các học sinh tiếp tục nỗ lực, đạt thành tích cao hơn trong học tập.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.