Học sinh miền núi Quảng Nam gặp chuyên gia tư vấn trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 1.500 học sinh khối 12 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Phan Châu Trinh (Quảng Nam) tham gia chương trình "Đưa trường học đến thí sinh”.

Học sinh tham gia chương trình "Đưa trường học đến thí sinh”.
Học sinh tham gia chương trình "Đưa trường học đến thí sinh”.

Ngày 23/3, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), Báo Người Lao động tổ chức chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” năm 2024.

Chương trình với sự tham gia của 1.500 học sinh khối 12 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Phan Châu Trinh.

Học sinh nêu câu hỏi tại cương trình.

Học sinh nêu câu hỏi tại cương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phùng Văn Huy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay, Ban tổ chức chọn huyện Tiên Phước để tổ chức chương trình với mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh miền núi gặp gỡ trực tiếp các chuyên gia tư vấn.

Theo ông Huy, các em học sinh đang đứng trước một ngưỡng cửa quan trọng của tương lai. Trước mắt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và sau đó là định hướng lựa chọn trường học, ngành học.

Ông Huy cho rằng, quyết định của các em và phụ huynh học sinh chính là những bước đệm đầu tiên khẳng định một giai đoạn trưởng thành trong cuộc đời của mỗi con người. “Lựa chọn đúng ngành học, các em sẽ tự tạo cho mình những cơ hội tốt để phát huy năng lực, theo đuổi đam mê và hướng tới thành công trong tương lai" – ông Huy nhấn mạnh.

Lãnh đạo ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam bày tỏ hy vọng các nhà giáo dục, chuyên gia sẽ cung cấp thông tin thiết thực nhất về thi cử, tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, để giúp các em có sự lựa chọn một cách hợp lý cho tương lai. Thông qua chương trình, các em học sinh sẽ lựa chọn được cho mình ngành nghề phù hợp với khả năng, nguyện vọng của mình, tạo bước khởi đầu thuận lợi cho con đường lập nghiệp rất dài phía trước.

Thông tin tại chương trình, Th.S Hoàng Thúy Nga, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) - cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như tuyển sinh Đại học 2024 cơ bản ổn định như 2023. Những thay đổi nếu có chỉ mang tính kỹ thuật nhằm phục vụ tốt hơn cho thí sinh.

Khi thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT được cấp tài khoản, các em sẽ sử dụng tài khoản này trong suốt quá trình đăng ký xét tuyển Đại học.

Th.S Hoàng Thúy Nga, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thông tin về Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 cho học sinh.

Th.S Hoàng Thúy Nga, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thông tin về Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 cho học sinh.

“Về tuyển sinh Đại học, thí sinh cần nắm kỹ thông tin từ các Trường Đại học về quy chế, đề án, ngành nghề, các phương thức xét tuyển. Để nắm bắt cơ hội, các em nên sử dụng nhiều nhất các phương thức xét tuyển. Khi đăng ký chọn ngành nên chọn ngành yêu thích nhất làm nguyện vọng 1. Khi thí sinh trúng tuyển sớm vẫn phải đăng ký lại trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT”, Th.S Nga lưu ý.

Cũng tại chương trình, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Nam trao 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh huyện Tiên Phước có hoàn cảnh khó khăn, để tiếp sức cho các em trên con đường đến trường.

Trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Phước, Trường Đại học Tài Chính Marketing và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trao 20 suất học bổng cho các em (mỗi trường 10 suất).

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đại diện Báo Người Lao động cũng trao số tiền 50 triệu đồng cho Hội Khuyến học của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Nhà báo Dương Quang (bên phải) - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao động trao số tiền 50 triệu đồng cho Hội khuyến học của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Nhà báo Dương Quang (bên phải) - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao động trao số tiền 50 triệu đồng cho Hội khuyến học của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Để giáo dục tinh thần yêu nước cho các bạn trẻ, Ban Tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động trao Huyện đoàn Tiên Phước 2.000 lá cờ Tổ quốc thuộc hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" để huyện đoàn xây dựng đường cờ.

Nhà báo Đặng Hoàng Dũng (bên trái) - Báo Người Lao động trao Huyện đoàn Tiên Phước 2.000 lá cờ Tổ quốc.

Nhà báo Đặng Hoàng Dũng (bên trái) - Báo Người Lao động trao Huyện đoàn Tiên Phước 2.000 lá cờ Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.