Học sinh hào hứng trải nghiệm làm sinh viên

GD&TĐ - Trải nghiệm làm sinh viên, tham gia các hoạt động trong trường đại học đang thu hút nhà trường và học sinh THPT tham gia.

Học sinh tham quan Phòng thí nghiệm Trường ĐH Trà Vinh.
Học sinh tham quan Phòng thí nghiệm Trường ĐH Trà Vinh.

Việc tiếp cận sớm với môi trường sinh viên giúp học sinh lớp 12 lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Hào hứng “thử làm sinh viên”

Nhiều năm qua, Trường ĐH Trà Vinh là địa chỉ quen thuộc của các trường THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12 ở khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Để giúp học sinh hiểu rõ hơn môi trường khi học đại học, nhà trường sẵn sàng mở cửa đón tiếp thầy, trò đến trải nghiệm.

Đầu tháng 3/2022, khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát cũng là lúc thầy trò các trường phổ thông tìm đến Trường ĐH Trà Vinh để học sinh thử làm sinh viên. Ông Nguyễn Đồng Khởi, Ban Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Trà Vinh, cho biết: Trước mùa tuyển sinh, đông đảo học sinh phổ thông ở các tỉnh miền Tây đã về Trường ĐH Trà Vinh để có những trải nghiệm thử làm sinh viên. Hiểu được nhu cầu, nguyện vọng của học sinh THPT, đặc biệt là các em lớp 12, nhà trường luôn rộng cửa chào đón các em.

Cùng với các bạn đến từ Trường THPT Hựu Thành (Vĩnh Long) trải nghiệm tại Trường ĐH Trà Vinh, em Trần Thị Cẩm Ly, học sinh lớp 12, hào hứng cho biết: “Em và các bạn đang vào giai đoạn học nước rút để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển vào đại học. Trước giờ em chỉ tìm hiểu ngành nghề qua sách vở, mạng Internet chứ chưa đến trường đại học bao giờ.

Bản thân em có sở thích và xác định chọn học ngành Quản trị nhà hàng khách sạn. Khi đến tham quan và trải nghiệm môi trường đại học, được thầy cô, anh chị sinh viên đang theo học ngành này hướng dẫn giúp em có thêm động lực để học tập và chuẩn bị thật tốt để theo học ngành bản thân mơ ước”.

Hào hứng trải nghiệm làm sinh viên, em Diệp Nguyễn Tường Vi, học sinh Trường THPT Hựu Thành (Vĩnh Long), chia sẻ: Đến trải nghiệm môi trường đại học, em cùng các bạn được tham gia nhiều hoạt động tại các khoa, Trung tâm học liệu, Ký túc xá, Bệnh viện Trường ĐH Trà Vinh.

Bên canh đó, em được giao lưu, chia sẻ, trao đổi thông tin tuyển sinh với những anh chị sinh viên đang theo học tại trường. Em và các bạn được trải nghiệm những hoạt động thực tế, tiếp xúc với các trang thiết bị tại phòng thí nghiệm, giúp bản thân hiểu rõ hơn về các ngành nghề đang tìm hiểu và theo đuổi trong tương lai.

Theo chia sẻ của các thầy cô và học sinh, mỗi chuyến tham quan trường đại học là bài học lớn, rất ý nghĩa. Được trải nghiệm, tham quan thực tế các hoạt động sinh hoạt, học tập, nghiên cứu cùng sinh viên giúp công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh hiệu quả hơn. Trong quá trình tham quan, học sinh được tư vấn nhiều thông tin hữu ích…

“Nhiều em học sinh đã đặt những câu hỏi hết sức thiết thực như cách tuyển, các chính sách, học bổng, môi trường học tập, cơ hội nghề nghiệp và được các thầy cô nhà trường giải đáp nhiệt tình. Đặc biệt năm nay, các thầy cô làm công tác tư vấn đã lắng nghe tâm sự của các em học sinh, để cùng trao đổi, thảo luận đưa ra lời khuyên tốt nhất để các em lựa chọn ngành, trường phù hợp cho mình”, ông Nguyễn Đồng Khởi cho biết.

HS lớp 12 hào hứng trải nghiệm tại Khoa Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Trà Vinh.
HS lớp 12 hào hứng trải nghiệm tại Khoa Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Trà Vinh.

Giải pháp hướng nghiệp hiệu quả

Không chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, học sinh đến trải nghiệm được Trường ĐH Trà Vinh tổ chức cho tham quan, tiếp cận với các thiết bị, dụng cụ học tập phục vụ chuyên ngành. Các em còn được tham dự một tiết học thực tế do các giảng viên của trường trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, học sinh cũng đặt câu hỏi về lĩnh vực mình quan tâm và được các giảng viên trực tiếp giải đáp cũng như khơi nguồn đam mê, để các em đến với những ngành mình lựa chọn.

Cùng con tham quan, trải nghiệm tại nhà trường, chị Nguyễn Ngọc Bích, phụ huynh ngụ huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), cho biết: Phương thức tư vấn truyền thống như tập trung học sinh để hỏi đáp tại các cơ sở giáo dục phổ thông hay qua các phương tiện truyền thông để thông tin đến học sinh những vấn đề về công tác tuyển sinh không gợi mở hết những gì các em muốn biết, muốn hỏi.

Học sinh không thể cảm nhận ngành nghề mình chọn sẽ học như thế nào, cuộc sống sinh viên cần có những kỹ năng gì, phương pháp học của sinh viên có gì khác. Được trực tiếp đến trường, trải nghiệm, các em học sinh được giải đáp cặn kẽ về những vấn đề liên quan đến chỉ tiêu, ngành nghề mình chọn, phương thức tuyển sinh... đồng thời được trải nghiệm thực tế như một sinh viên của trường là điều rất hay.

Theo ông Nguyễn Đồng Khởi, Ban Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Trà Vinh, mỗi học sinh đến với nhà trường để tăng tính tương tác và hiểu rõ khả năng, sở trường của bản thân đối với việc chọn lựa ngành nghề trong tương lai. Tập thể cán bộ, giảng viên trường cũng nỗ lực để tạo dựng môi trường học tập, nghiên cứu thân thiện và hiệu quả nhất, cùng chung nỗ lực hướng đến một hệ sinh thái giáo dục mở - khai phóng.

“Đến trải nghiệm, học trường nào là sự chọn lựa của các em học sinh. Nhưng thật vui khi nhìn và nghe thấy những tiếng cười sảng khoái, những cái bắt tay kèm theo lời cảm ơn hay những cánh tay vẫy chào lúc ra về, kết thúc một chuyến tham quan đầy thú vị, ý nghĩa”, ông Khởi nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh: Nhà trường đang nỗ lực tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc xã hội hóa học tập, nghiên cứu, việc làm và chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng. Trường đã mạnh dạn đưa ra các phương pháp giáo dục và học tập mới, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người, đa ngành, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, gắn kết mạnh mẽ doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.