Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động thể thao đầu xuân

GD&TĐ - Học sinh tham gia những hoạt động thể thao tại lễ hội xuân góp phần giáo dục giá trị truyền thống và tình yêu quê hương đất nước.

Vận động viên là các em học sinh tham gia thi đấu.
Vận động viên là các em học sinh tham gia thi đấu.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động lễ hội xuân truyền thống. Lễ hội góp phần giáo dục lịch sử truyền thống, tinh thần tự hào và tự tôn dân tộc bao gồm những hoạt động thể thao truyền thống.

Việc thu hút được học sinh tham gia những hoạt động thể thao lành mạnh này góp phần giáo dục cho học sinh những giá trị truyền thống và tinh thần thượng võ của quê hương Bắc Giang.

Học sinh tham gia những hoạt động thể thao tại lễ hội xuân dịp Tết.
Học sinh tham gia những hoạt động thể thao tại lễ hội xuân dịp Tết.

Theo thầy Nguyễn Văn Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Song Mai (TP Bắc Giang), nhà trường rất ủng hộ việc các em học sinh tham gia các hoạt động thi đấu thể thao chào mừng lễ hội đầu xuân. Điều đó góp phần giáo dục các em về tư tưởng, niềm tự hào quê hương truyền thống của dân tộc. Đồng thời hướng các em tránh xa những ảnh hưởng xấu và tạo niềm hứng khởi, động lực học tập.

Thầy Bắc cũng lấy ví dụ, trong giải đẩy gậy chào mừng lễ hội chào mừng chiến thắng Xương Giang do TP Bắc Giang tổ chức, Trường THCS Song Mai đã cử 8 em học sinh tham gia. Kết quả, cả 8 em đều đoạt giải trong đó có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì. Đây là thành tích đáng khích lệ thể hiện thế mạnh của nhà trường và góp phần vào thành công chung của giải, đồng thời giáo dục các em niềm tự hào và tình yêu quê hương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.