Học sinh háo hức trở lại trường

GD&TĐ - Sáng 15/9, nhiều trường học tại Hà Tĩnh và Đắk Lắk mở cửa đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè kéo dài vì dịch bệnh.

Học sinh Hà Tĩnh háo hức tới trường.
Học sinh Hà Tĩnh háo hức tới trường.

Ngay từ cổng trường, công tác phòng chống dịch bệnh được các trường học thắt chặt nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên.

Vui mừng gặp lại thầy cô, bạn bè

Không rụt rè như năm học trước, ngay khi vừa đến cổng trường, em Hà Anh (lớp 3 Trường Tiểu học Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) vui vẻ chào tạm biệt mẹ rồi hớn hở vào trường. Sau khi được giáo viên đo thân nhiệt, Hà Anh nhanh tay kéo cô bạn học cùng chạy vào lớp.

“Khai giảng gần 1 tuần rồi chúng em mới được đi học ở trường nên vui lắm. Sáng nay, em dậy sớm để chuẩn bị sách vở, quần áo”, Hà Anh hồn nhiên cho biết.

Nhiều phụ huynh cũng vui mừng khi các con được quay về lớp học. “Lâu nay, việc học online ở nhà của con đều phải có phụ huynh giám sát nên ảnh hưởng đến công việc của gia đình. Vợ chồng tôi cũng phải phân bố công việc để quản lý các cháu. Nay các cháu được đi học, chúng tôi an tâm hơn”, chị Trần Thị Phượng (phường Bắc Hà,TP Hà Tĩnh, phụ huynh học sinh) chia sẻ.

Cũng trong sáng 15/9, các trường học thuộc “vùng xanh” tại tỉnh Đắk Lắk (theo phân loại của ngành Y tế địa phương) đón học sinh tới trường học tập.

Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Krông Bông), hơn 700 học sinh đã tới học tập trong niềm phấn khởi, tự tin và tuân thủ nghiêm quy định 5K. Em Ma Văn Chúng - lớp 12A5 chia sẻ:  “Em chờ đợi ngày này lâu rồi. Hơn 3 tháng ở nhà, em luôn nhớ trường, nhớ những ngày ở bên cạnh các bạn khi học bài chung, nói chuyện, chơi đùa”.

Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng chân ở vùng khó khăn của huyện Krông Bông. Nhà trường có hơn 70% học sinh là người dân tộc thiểu số. Để đón học sinh trở lại trường, các thầy cô đã dọn vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học bảo đảm quy định của Sở GD&ĐT.

“Do một số gia đình không có điện thoại, lại ở vùng hẻo lánh, chúng tôi đã chỉ đạo Chi đoàn phân công đoàn viên xuống tận nhà học sinh để thông báo kế hoạch năm học. Hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch khi đến trường cũng như ở nhà”, thầy Nguyễn Quang Ngọc - Bí thư Đoàn trường chia sẻ.

Tại Trường THPT Hùng Vương (huyện Krông Ana), từ hơn 6 giờ sáng, Hiệu trưởng Lê Thị Thanh Vân và các thầy cô đã đứng sẵn ở cổng trường để đón những học sinh thân yêu sau hơn 3 tháng xa cách.

Nữ sinh Nguyễn Thị Mai Anh - lớp 12A4, Trường THPT Hùng Vương vui vẻ cho biết: Sáng nay em dậy sớm hơn thường ngày. Một phần vì hồi hộp, một phần vì hành trang đến lớp ngoài đồ dùng học tập, còn phải có khẩu trang, nước sát khuẩn dự phòng.

Cùng chung tâm trạng, nữ sinh Phạm Thúy Kiều - lớp 12A4 cho biết, là học sinh lớp cuối cấp, em rất muốn được đến trường để thầy cô giảng dạy trực tiếp. “Chúng em cảm thấy may mắn vì được đến trường học tập. Chúng sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch của nhà trường và học tập thật tốt để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất” - Thúy Kiều chia sẻ.

Học sinh vùng sâu của Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Krông Bông) đến trường học tập.
Học sinh vùng sâu của Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Krông Bông) đến trường học tập.

Siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh

Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của liên ngành GD-ĐT, y tế, các trường học tại Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên khi đến trường.

Tại Trường Tiểu học Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), nhà trường tổ chức đón học sinh tại cổng chính và cổng phụ. Theo đó, cổng chính sẽ đón học sinh khối 1, 2, 3 còn khối  4, 5 được đón tại cổng phụ, gần khu vực nhà xe.

Nhà trường cũng phân công giáo viên đón học sinh ngay tại cổng trường, hạn chế phụ huynh vào khu vực sân trường và lớp học. Giáo viên lớp 1 được phân công cắm biển lớp để nhận và hướng dẫn học sinh vào lớp học.

“Giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, các em giải lao tại chỗ, hoặc đi vệ sinh nhằm hạn chế sự tương tác. Đồng thời nhà trường bố trí lệch giờ và phân luồng cho học sinh các khối khi đến trường, ra về, không để tập trung đông người trước cổng trường”, cô Phan Thị Thanh Nga, Hiệu trường Trường Tiểu học Thạch Hạ cho hay.

Còn tại Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh trong ngày 15/9, học sinh bắt đầu buổi học đầu tiên. Đây cũng là ngôi trường duy nhất tại huyện miền núi Hương Khê tổ chức học tại trường. Trước đó, trong ngày 14/9, nhà trường đã thuê xe đưa đón các em từ nhà đến trường để bố trí chỗ ở. Mỗi học sinh được xét nghiệm Covid-19 và mang theo giấy chứng nhận xét nghiệm để kiểm tra trước khi lên xe.

“Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo để các em chuẩn bị đầy đủ mọi tư trang, vật dụng trước khi vào khu nội trú. Nhà trường sẽ tăng cường việc giám sát sinh hoạt và hạn chế tương tác của học sinh trong các khu nội trú, bảo đảm công tác phòng chống dịch ở mức cao nhất”, thầy Đặng Bá Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Ngoài việc thực hiện nghiêm hướng dẫn của liên ngành, các trường học tại Hà Tĩnh đã chủ động cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch như: Rà soát, sửa chữa lại hệ thống bồn rửa tay, bổ sung nước sát khuẩn cho các lớp, chuẩn bị máy đo thân nhiệt cho học sinh.

“Ngành Giáo dục đã bám sát tình hình dịch bệnh và có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường chủ động, linh hoạt phương án, mô hình phù hợp khi học sinh quay trở lại trường học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và học tập đạt kết quả cao nhất.

Các cơ sở giáo dục cần xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể, triển khai đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Cân đối, kết hợp cả hai hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến; phân chia ca học, bố trí số học sinh trong lớp học phù hợp; giải lao tại chỗ… nhằm hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa các em”, ông Cao Ngọc Châu, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Sáng 15/9, Hà Tĩnh có gần 400 trường mở của đón học sinh. Riêng các trường học ở huyện Hương Khê (trừ trường dân tộc nội trú) sẽ chuyển lịch học trực tiếp sang ngày 20/9 do huyện này nằm giáp ranh với tỉnh Quảng Bình - nơi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài ra, tại huyện Nghi Xuân, Trường Tiểu học – THCS Xuân Lĩnh, THCS Nguyễn Trãi, và THCS Xuân An sẽ học trực tiếp từ 20/9. Các trường tiểu học của huyện Nghi Xuân học trực tiếp từ 16/9 do nhiều giáo viên của nhà trường đang sinh sống tại địa bàn TP Vinh (Nghệ An). Trong khi địa phương này đang thực hiện Chỉ thị 15 và 16.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ