Học sinh Hải Phòng sôi nổi với chuyên đề âm nhạc 'đi dọc miền dân ca'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đi dọc miền dân ca - là chuyên đề âm nhạc cấp thành phố mà cô trò Trường THCS Lê Lợi, quận Hải An vừa thực hiện thành công.

Tiết dạy được khởi động với tiết mục "Lời ru Âu lạc".
Tiết dạy được khởi động với tiết mục "Lời ru Âu lạc".

Sáng 5/1, Trường THCS Lê Lợi tổ chức Chuyên đề cấp thành phố với chủ đề Đi dọc miền dân ca”.

Trong Chương trình GDPT 2018 môn Nghệ thuật là môn học đem lại nhiều điều bổ ích, thú vị với học sinh.

Nhằm gìn giữ, phát huy một số thể loại âm nhạc dân gian, cô trò nhà trường có tiết lên lớp chuyên đề nội dung âm nhạc sôi nổi, cuốn hút.

Tiết dạy minh họa do cô giáo Trần Thị Anh Hiền, giáo viên Âm nhạc thực hiện cùng học sinh lớp 7 nhà trường.

Cô giáo Trần Thị Anh Hiền, giáo viên Âm nhạc cùng học sinh lớp 7 nhà trường trong tiết dạy.

Cô giáo Trần Thị Anh Hiền, giáo viên Âm nhạc cùng học sinh lớp 7 nhà trường trong tiết dạy.

Tiết dạy được khởi động với tiết mục "Lời ru Âu lạc". Tiết mục hướng các em về niềm tự hào nguồn cội dân tộc, về nòi giống con Rồng, cháu Tiên.

Cùng thưởng thức "món ăn tinh thần" âm nhạc các vùng miền, cô giáo Anh Hiền đã chia nhóm lớp thành 3 nhóm giao nhiệm vụ từng nhóm. Các em đã có thời gian chuẩn bị và báo cáo kết quả trong tiết chuyên đề.

Học sinh tham dự chuyên đề.

Học sinh tham dự chuyên đề.

Nhóm 1- nhóm Nam Bộ thực hiện bài báo cáo với tiết mục hát múa "Lý kéo chài"; Nhóm 2- Trung bộ với hoạt cảnh nhỏ "Tình người yêu thương", Nhóm 3- Bắc Bộ giới thiệu về dân ca Hải Phòng, biểu diễn về Hát Đúm.

Các nhóm báo cáo nội dung bám sát mục tiêu nhận biết về các làn điệu dân ca, nêu đặc điểm dân ca vùng miền, thực hành hát dân ca yêu thích. Mỗi nhóm đều có sự giao lưu, tìm hiểu kiến thức và đánh giá, nhận xét từ các bạn và cô giáo.

Nhóm Nam Bộ báo cáo thực hiện nhiệm vụ được cô giáo phân công.

Nhóm Nam Bộ báo cáo thực hiện nhiệm vụ được cô giáo phân công.

Trong chuyên đề, thầy cô giáo bộ môn được cùng giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Đặc biệt, giáo viên âm nhạc trong thành phố được trao đổi với Thạc sỹ Trần Văn Minh- Chuyên viên chính, Vụ giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần hoạt cảnh của nhóm Trung Bộ mang lại cảm xúc lắng đọng về tình yêu thương.

Phần hoạt cảnh của nhóm Trung Bộ mang lại cảm xúc lắng đọng về tình yêu thương.

Chuyên đề được Chuyên viên Bộ GD&ĐT, lãnh đạo ngành Giáo dục thành phố, các thầy cô giáo chuyên môn đánh giá cao về cách thức xây dựng chủ đề dạy học, xác định yêu cầu cần đạt; việc lựa chọn phương pháp, kỹ thuật, kiểm tra đánh giá đã phù hợp với yêu cầu cần đạt của chủ đề dạy học. Sự hào hứng, tích cực, chủ động và khả năng biểu diễn, sân khấu hoá rất tốt của các em học sinh.

Học sinh tham gia trao đổi cùng các nhóm về các loại hình dân ca.

Học sinh tham gia trao đổi cùng các nhóm về các loại hình dân ca.

Chuyên đề cũng là một gợi ý hữu ích trong giải pháp để giữ gìn và phát huy một số làn điệu dân ca.

Ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho rằng, chuyên đề hôm nay là một dịp sinh hoạt hoạt động chuyên môn hữu ích, sâu rộng. Qua đây các thầy cô được cùng trao đổi, rút kinh nghiệm và bày tỏ quan điểm xây dựng để có những giờ dạy hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.