Học sinh Hải Phòng nâng cao sức khoẻ góp phần chăm ngoan, học giỏi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng đồng loạt tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất cho học sinh.

Hội khoẻ Phù Đổng và Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh Trường THPT Lê Hồng Phong.
Hội khoẻ Phù Đổng và Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh Trường THPT Lê Hồng Phong.

Tại Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, chiều 28/10 đã diễn ra chương trình Hội khoẻ Phù Đổng, Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh.

Thầy Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Với mục tiêu giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể - Mỹ cho học sinh, trong những năm qua, Trường THPT Lê Hồng Phong không chỉ quan tâm đến việc dạy chữ - dạy người, đầu tư công tác chuyên môn mà còn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng và an ninh cho thế hệ tương lai của đất nước có sức khỏe tốt, đạo đức trong sáng, ý chí kiên cường, tinh thần phấn đấu.

Chương trình Hội khoẻ Phù Đổng Trường THPT Lê Hồng Phong chiều 28/10.

Chương trình Hội khoẻ Phù Đổng Trường THPT Lê Hồng Phong chiều 28/10.

Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để các thầy cô giáo và các em học sinh luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe như trang bị bàn bóng bàn, sân cầu lông, bóng rổ, đá cầu, tổ chức giải bóng đá truyền thống, giải bơi để các thầy cô giáo và các em học sinh luyện tập các môn thể thao yêu thích và rèn luyện sức khỏe của mình sau những giờ học văn hóa.

Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tham gia Hội khoẻ Phù Đổng năm học 2023-2024.

Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tham gia Hội khoẻ Phù Đổng năm học 2023-2024.

Việc tổ chức Hội khỏe Phù đổng, Hội thao giáo dục quốc phòng, an ninh hàng năm, đã có tác động tích cực đến học sinh. Các em có tác phong nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tốt hơn. Thông qua ngày hội này, nhà trường đã chọn được những vận động viên xuất sắc tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố và đạt nhiều huy chương các loại ở nhiều nội dung thi đấu.

Hội khoẻ Phù Đổng, Hội thao giáo dục quốc phòng, an ninh năm học này với sự tham gia nghiêm túc, đông đảo của các em học sinh ở 9 nội dung: Điền kinh, Bơi, Bóng bàn, Cầu Lông, Đá cầu, Cờ vua, Karatedo, Taekwondo, Aerobic.

Tinh thần thể dục thể thao được lan toả qua các hoạt động thiết thực.

Tinh thần thể dục thể thao được lan toả qua các hoạt động thiết thực.

Tại quận Ngô Quyền 500 em học sinh tiểu học, THCS tham gia khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng cấp quận với 6 môn thi đấu: Bóng bàn, Cờ vua, Cầu lông, Đá cầu, Điền kinh, Bóng đá.

Bà Trần Thị Hồng Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền chia sẻ, nhiều năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của quận luôn được duy trì, giữ vững hàng năm. Các nhà trường quan tâm, chú trọng hoạt động thể chất học đường. Hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ thể dục được thành lập tại nhiều nhà trường thu hút đông đảo thầy và trò tham gia rèn luyện, phát triển tài năng. Nhiều học sinh đã đạt giải cao trong các cuộc thi đấu thể dục các cấp.

Hội khoẻ Phù Đổng quận Ngô Quyền thu hút 500 học sinh tham dự.

Hội khoẻ Phù Đổng quận Ngô Quyền thu hút 500 học sinh tham dự.

Chương trình Hội khoẻ Phù Đổng là hoạt động thường niên nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần "Khoẻ để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Sự tham gia nhiệt tình, đông đủ của thầy và trò các nhà trường tạo nên không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm giành những kết quả tốt nhất trong hoạt động thể dục thể thao trong trường học. Từ kết quả thi đấu cấp quận, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn và bồi dưỡng cho các vận động viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp thành phố lần thứ XVII.

Các đội thi với màu cờ sắc áo riêng.

Các đội thi với màu cờ sắc áo riêng.

UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch 233/KH-UBND tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ XVII, năm học 2023 – 2024, với mục tiêu duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao cho học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng lần thứ XVII dự kiến Khai mạc vào lúc 8h00, ngày 06/12/2023, tại Khu Liên hợp thể thao thành phố (số 625 đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh) với 9 môn thi, gồm: Điền kinh, Bơi, Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu, Cờ vua, Karatedo, Taekwondo và Thể dục Aerobic.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.