Học sinh lớp 11 giành Huy chương Vàng
Trong 4 thí sinh của Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm nay, Nguyễn Lương Thái Duy - học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là thành viên trẻ tuổi nhất giành Huy chương Vàng duy nhất của đội tuyển, xếp hạng 7 trong tổng số 298 thí sinh đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Duy cho biết bất ngờ khi đạt kết quả này dù trước khi thi em đã đặt quyết tâm sẽ giành huy chương. Để đạt thành tích này, Duy và các bạn đã vượt qua 2 ngày thi khó khăn, đặc biệt với phần thi thực hành. Trong ngày thi thứ nhất, em phải trải qua 4 lượt thí nghiệm các lĩnh vực: Y sinh học; Sinh học phân tử và tế bào; Sinh thái và hệ thống học; Vi sinh vật học.
Ngày thi thứ hai với phần thi lý thuyết, thí sinh phải giải quyết tổng cộng 85 câu hỏi, xoay quanh những vấn đề thực tiễn toàn cầu như: Ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, chống biến đổi khí hậu, chẩn đoán và điều trị một số bệnh theo nguyên lý y học chính xác.
Cô Bùi Thị Thu Hà - giáo viên chủ nhiệm, đồng thời dạy môn Sinh học của Thái Duy cho biết: “Cảm xúc hồi hộp chờ đợi và hạnh phúc vỡ òa khi nghe “Việt Nam - Nguyễn Lương Thái Duy’ được ban tổ chức xướng lên sân khấu trao Huy chương Vàng. Kết quả khiến tôi xúc động, tự hào bởi đây là lần đầu tiên Duy tham dự kỳ thi quốc tế này”.
Theo cô Hà, Thái Duy là một trong những học sinh xuất sắc, sớm thể hiện năng khiếu với môn Sinh học và luôn đứng đầu lớp, thuộc top đầu của đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thái Duy đam mê môn Sinh học, ham học hỏi, làm việc nghiêm túc và miệt mài mỗi ngày.
Chia sẻ về bí quyết học tập, Duy cho biết, trên lớp em tập trung lắng nghe và ghi chép đầy đủ. Trong mỗi buổi học, em xác định kiến thức trọng tâm và cố gắng nắm chắc các nội dung. Khi về nhà, em ôn lại bài đã học và luyện tập thêm bài nâng cao, đề thi học sinh giỏi.
Mỗi ngày, em lên kế hoạch học tập cụ thể, phân chia thời gian hợp lý giữa các môn và dành một phần thời gian để đọc thêm tài liệu Sinh học trên sách báo và Internet. Ngoài việc học, Duy quan tâm đến việc giữ cân bằng cuộc sống. Em dành thời gian giải trí bằng cách nghe nhạc, đọc truyện, tham gia các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ.
Với sự kiên trì và định hướng rõ ràng, Duy từng bước đạt nhiều kết quả tích cực trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học như: Giải Nhì cấp thành phố lớp 10, giải Nhất cấp thành phố và giải Nhất quốc gia lớp 11. Năm nay, trước khi giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế, em từng đạt Huy chương Bạc tại Olympic Sinh học Hoa kỳ mở rộng.

Nữ sinh duy nhất của đội tuyển
Lê Hoàng Kiều Anh - lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam cũng xuất sắc giành Olympic Sinh học quốc tế 2025. Điều đặc biệt, Kiều Anh là thành viên nữ duy nhất của đội tuyển.
Vì yêu thích nên Kiều Anh tham dự nhiều kỳ thi học thuật về Sinh học. Ở mọi sân chơi, em đều chứng minh bản lĩnh, kiến thức qua loạt thành tích ấn tượng. Năm lớp 11, em đạt giải Nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Sinh học, giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học; Huy chương Đồng Olympic Sinh học Hoa kỳ mở rộng.
Lớp 12, em tiếp tục tham dự đội tuyển thi quốc gia và đạt giải Nhất. Ngoài ra, em đạt Huy chương Vàng Olympic Khoa học Tự nhiên môn Sinh; giải Nhất Olympic Đại học Quốc gia Hà Nội môn Sinh. Với thành tích xuất sắc tại vòng thi Quốc gia, Kiều Anh lọt vòng 2 thi chọn đội tuyển quốc tế và chính thức trở thành một trong bốn thành viên đội tuyển Việt Nam thi Olympic Sinh học quốc tế.
Nhận xét về học trò, cô Nguyễn Thị Quyên - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết: Kiều Anh thông minh, có tố chất cùng niềm đam mê đặc biệt với môn Sinh học. Em tham gia hầu hết cuộc thi học thuật uy tín có môn Sinh học và đạt thành tích cao.
Khi trở thành học sinh chuyên sinh, ngoài học tập trên lớp và ôn luyện đội tuyển, Kiều Anh còn bén duyên với nghiên cứu khoa học. Em tích cực hợp tác với các chuyên gia tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia bài viết nghiên cứu và mới đây, em được ghi nhận trong một công trình báo cáo nghiên cứu y học đăng trên tạp chí Nature - một trong những tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới.
Năm 2023, Kiều Anh từng giành Huy chương Vàng cuộc thi Nghiên cứu khoa học Innoverse Innovation & Invention. Cuộc thi tạo cho em cơ hội học hỏi, giao lưu, phát triển tư duy sáng tạo và tăng khả năng áp dụng kiến thức, lý thuyết vào thực tiễn.
Chưa dừng lại, bộ sưu tập thành tích đáng nể của Kiều Anh còn phải kể đến điểm SAT 1570/1600 và IELTS 8.0. Điều này cho thấy sự toàn diện của em trong cả khoa học tự nhiên và ngoại ngữ. Em còn được vinh danh học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023 - 2024.
Ngoài thời gian học tập, nghiên cứu, Kiều Anh tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Em là thành viên của Dự án Genderme - nơi thực hiện nhiều chương trình về bình đẳng giới. Em dành thời gian để hỗ trợ các học sinh trong việc ôn luyện kỳ thi SAT với vai trò gia sư. Công việc này không chỉ mang ý nghĩa xã hội, giúp học sinh nâng cao kiến thức mà còn tạo cơ hội để em học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng sư phạm.
Bên cạnh bảng thành tích trên, điều mà cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Quyên ấn tượng ở cô học trò là việc sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý giữa học tập và rèn luyện thể thao. Kiều Anh yêu thích thể thao từ nhỏ, đặc biệt bơi lội, bóng rổ, chạy bộ. Cũng như học, em duy trì và tích cực chơi thể thao hàng ngày, điều đó giúp em cân bằng việc học và rèn luyện sức khỏe.
“Kiều Anh là học sinh có thể lực tốt. Dù học với cường độ cao nhưng chưa bao giờ cô giáo hay các bạn thấy em uể oải khi đến lớp. Ngoài thời gian ôn thi đội tuyển, em không nghỉ một buổi học nào”, cô Nguyễn Thị Quyên nói.
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, sự nỗ lực của Nguyễn Lương Thái Duy và Lê Hoàng Kiều Anh cùng 2 thành viên còn lại đã giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp vào nhóm 10 quốc gia có tổng điểm toàn đoàn cao nhất; góp phần tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng ở các Olympic quốc tế mà Việt Nam cử đội tuyển tham gia những năm qua.