Học sinh Hà Nội lọt tốp 10 điểm cao nhất vòng thi APMO tại Việt Nam

GD&TĐ - Hai học sinh Hà Nội lọt vào tốp 10 thí sinh có điểm cao nhất vòng thi trong nước của Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.

Từ trái qua: Phan Thành Huy, Phạm Đăng Nguyên, Hà Mạnh Hùng cùng cô giáo Thái Thị Thanh Hoa, phụ trách đội tuyển Toán.
Từ trái qua: Phan Thành Huy, Phạm Đăng Nguyên, Hà Mạnh Hùng cùng cô giáo Thái Thị Thanh Hoa, phụ trách đội tuyển Toán.

Căn cứ Công văn số 234/QLCL-QLT ngày 10/2/2026 và Công văn số 257/QLCL-QLT ngày 12/2/2026 của Bộ GD&ĐT về việc giao Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chủ trì tuyển chọn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học Châu Á – Thái Bình Dương (APMO năm 2026), vòng thi trong nước của Kỳ thi đã được tổ chức tại Việt Nam nhằm lựa chọn các học sinh xuất sắc.

Tại Kỳ thi năm 2026, học sinh Hà Nội tiếp tục đạt thành tích nổi bật khi có hai học sinh lọt tốp 10 thí sinh có điểm cao nhất trong số các thí sinh tham dự vòng thi trong nước. Hai học sinh gồm Phạm Đăng Nguyên lớp 12 Toán 1, đạt 25 điểm, xếp thứ hai và Phan Thành Huy lớp 12 Toán 1, đạt 22 điểm. Cả hai đều là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Vòng thi trong nước của APMO năm 2026 được tổ chức ngày 10/3 tại Hà Nội với sự tham gia của 22 học sinh xuất sắc đại diện cho Việt Nam, trong đó Hà Nội có 3 học sinh dự thi gồm các em Phan Thành Huy (lớp 12 Toán 1), Phạm Đăng Nguyên (lớp 12 Toán 1), Hà Mạnh Hùng (lớp 11 Toán 1) - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Các thí sinh tham gia Kỳ thi là những học sinh thuộc Đội tuyển IMO năm 2025 (vẫn đang học tại các Trường THPT chuyên trong năm học 2025-2026) và những học sinh đạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025–2026.

Đáng chú ý, đây cũng là năm Hà Nội có số lượng học sinh đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cao nhất từ trước đến nay, tạo nguồn lực chất lượng tham gia các kỳ thi quốc tế.

Đề thi APMO gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 4 giờ, mỗi bài tối đa 7 điểm. Theo quy định của Ban tổ chức, bài thi của các thí sinh Việt Nam sẽ được gửi tới Ban tổ chức quốc tế để chấm chung và xếp hạng cùng thí sinh đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả chính thức dự kiến được công bố vào đầu tháng 6/2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thần đồng Ấn Độ 5 tuổi biết lập trình, 8 tuổi dự hội thảo về AI.

Thần đồng AI 8 tuổi

GD&TĐ - Em Ranvir Sachdeva, 8 tuổi, là diễn giả trẻ nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh về tác động của AI tại Bharat Mandapam, Ấn Độ.

Cô, trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) trong một giờ học.

Chung tay xây dựng trường học hạnh phúc

GD&TĐ - Xây dựng “trường học hạnh phúc” đang trở thành mục tiêu hướng tới của ngành giáo dục Quảng Ninh, góp phần tạo môi trường học tập tích cực, nhân văn.

Mỗi bữa ăn học đường an toàn và đủ chất giúp trẻ phát triển toàn diện. Ảnh: Đình Tuệ

Trường học siết chặt quản lý bữa ăn bán trú

GD&TĐ - Sau vụ việc đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị triệt phá, trong đó có nguồn tin liên quan đến bếp ăn học đường, các trường học tại Hà Nội đã ngay lập tức tăng cường giám sát, bảo đảm nguồn gốc thực phẩm đầu vào phải rõ ràng và chất lượng.

May áo đồng phục team building theo yêu cầu Vinhome Hải Vân Bay Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online