Học sinh Đà Nẵng tham gia giao lưu trao đổi văn hóa tại Hàn Quốc

GD&TĐ - Đoàn học sinh quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã có 1 tuần trải nghiệm trong chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa tại thành phố Uiwang (Hàn Quốc). 

Ông Kim Sung Jei – Thị trưởng thành phố Uiwang gặp gỡ Đoàn học sinh quận Hải Châu (Đà Nẵng)
Ông Kim Sung Jei – Thị trưởng thành phố Uiwang gặp gỡ Đoàn học sinh quận Hải Châu (Đà Nẵng)

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa dành cho học sinh THCS ký kết giữa quận Hải Châu và thành phố Uiwang. Theo đó, Đoàn gồm 10 học sinh, giáo viên và đại diện Phòng GD&ĐT quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tham gia giao lưu, trao đổi văn hóa tại thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Ông Kim Sung Jei – Thị trưởng thành phố Uiwang đã đón tiếp đoàn tại trụ sở hành chính thành phố. Đây là lần đầu tiên học sinh quận Hải Châu có cơ hội tham gia hoạt động trao đổi văn hóa tại một thành phố thuộc Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ Chương trình, từ ngày 24-30/10, các em học sinh có cơ hội học tiếng Hàn, khám phá ẩm thực, nghi lễ truyền thống, âm nhạc và tham quan các địa điểm lịch sử, du lịch Hàn Quốc.

Đặc biệt, các em học sinh sẽ trải nghiệm cuộc sống thường ngày cùng các gia đình Hàn Quốc tại thành phố Uiwang thông qua hình thức homestay. Đây là hoạt động văn hóa, xã hội mang ý nghĩa thiết thực, bổ ích, giúp các em học sinh có thêm hiểu biết về một nền văn hóa mới, cải thiện kỹ năng ngoại ngữ, xây dựng tình bạn, mối quan hệ với bạn bè quốc tế.

Theo chương trình hợp tác, trong năm 2024, quận Hải Châu cũng sẽ đón Đoàn học sinh thành phố Uiwang quan tham gia trao đổi, giao lưu văn hóa, trải nghiệm môi trường giáo dục, văn hóa, cuộc sống thường ngày cùng các gia đình Việt Nam tại quận Hải Châu.

Chương trình sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị thắm thiết giữa quận Hải Châu và thành phố Uiwang, mở ra các cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.