Học sinh cùng giữ gìn nét đẹp Trung thu

GD&TĐ - Học sinh Trường THCS Bế Văn Đàn đã có những trải nghiệm ý nghĩa trong chương trình 'Giữ gìn nét đẹp Trung thu xưa' được trường tổ chức ngày 28/9.

Làm mặt nạ là một trong những hoạt động học sinh hứng thú tham gia.
Làm mặt nạ là một trong những hoạt động học sinh hứng thú tham gia.

Các hoạt động trong chương trình như: hội trại tập thể, làm đèn ông sao, làm mặt nạ, trang trí mẹt, nặn tò he,… giúp học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, nhiều trò chơi hiện đại cũng khéo léo được lồng ghép để các em thêm hứng thú.

Điểm nhấn và cũng là hoạt động được đông đảo phụ huynh, học sinh mong chờ nhất là vẽ mẹt và làm đèn ông sao để trang trí tại các gian hàng.

Học sinh cùng lắp đèn ông sao.

Học sinh cùng lắp đèn ông sao.

Chương trình “Giữ gìn nét đẹp Trung thu xưa” giúp học sinh có không gian vui chơi lành mạnh, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

Chương trình “Giữ gìn nét đẹp Trung thu xưa” giúp học sinh có không gian vui chơi lành mạnh, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

Tham gia chương trình, học sinh được tự do tạo hình những chiếc mẹt, mặt nạ giấy bồi với màu sắc sinh động, cùng nhau làm đèn ông sao, nặn tò he, làm bánh,… dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, tạo ra các sản phẩm Trung thu độc đáo nhất.

Ngoài ra, chương trình biểu diễn văn nghệ với các tiết mục chủ điểm Trung thu cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ nhiều tập thể lớp.

Chương trình Trung thu không thể thiếu tiết mục múa sư tử.

Chương trình Trung thu không thể thiếu tiết mục múa sư tử.

Chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình, cảm ơn tâm huyết của các thầy cô giáo, Nguyễn Mai Anh, học sinh lớp 8A2 cho biết mình rất hứng thú khi được hiểu thêm về lễ hội truyền thống văn hóa của dân tộc.

Có cùng cảm xúc, Đinh Mai Gia Linh, học sinh lớp 6T1 cho biết đã rất háo hức chờ đợi chương trình diễn ra. “Những trải nghiệm như làm đèn ông sao, vẽ mặt nạ, làm bánh dẻo, tham gia team buiding, xem múa sư tử... đều rất tuyệt vời. Em thích nhất là các gian hàng được mỗi lớp trang trí theo phong cách riêng, nhưng đều có đèn lồng và đèn ông sao lộng lẫy”, Đinh Mai Gia Linh chia sẻ.

Học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ chủ điểm Trung thu.

Học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ chủ điểm Trung thu.

Theo cô Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống Trung thu xưa là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường.

Hoạt động này được học sinh nhiệt tình hưởng ứng, phụ huynh học sinh cũng ủng hộ và phối hợp với nhà trường để tổ chức cho các em một sân chơi bổ ích.

“Nhà trường cho rằng, việc tổ chức Trung thu với các hoạt động khơi dậy văn hóa truyền thống cho học sinh sẽ giúp các em có không gian vui chơi lành mạnh, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc”, cô Đào Thị Hồng Hạnh cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.