Học sinh Bình Dương thi kéo xe 16 chỗ trong Tuần lễ thể thao 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Vòng thi kéo xe 16 chỗ thuộc Tuần lễ thể thao 2023 vừa được tổ chức tại Trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương.

Học sinh Trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương tham gia kéo xe 16 chỗ
Học sinh Trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương tham gia kéo xe 16 chỗ

Cuộc thi thuộc khuôn khổ Tuần lễ thể thao 2023 diễn ra tại trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương, thu hút gần 100 thí sinh tham gia, bao gồm học sinh từ lớp 1 - 5.

Tuần lễ thể thao 2023 diễn ra tại Trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương.

Tuần lễ thể thao 2023 diễn ra tại Trường mầm non – tiểu học Xanh Tuệ Đức Bình Dương.

Chương trình Tuần lễ thể thao được Hệ thống trường Xanh Tuệ Đức tổ chức thường niên từ năm 2019 với mục đích giúp học sinh rèn luyện nghị lực, thể lực, nuôi dưỡng và rèn luyện phát triển giá trị 3 gốc (đạo đức – trí tuệ - nghị lực) thông qua các hoạt động thi đấu thể thao.

Theo đó, Tuần lễ thể thao được tổ chức với các bộ môn: rèn luyện quân đội West Point, đấu võ đài Taekwondo, bơi tiếp sức, chạy tiếp sức, đẩy gậy, kéo co,… Đặc biệt hình thức tổ chức thi năm 2023 có bổ sung thêm bộ môn kéo xe 16 chỗ.

Thầy Nguyễn Quang Vinh, Trưởng khối Kỹ năng – đại diện Ban tổ chức Tuần lễ thể thao cho biết, kéo xe 16 chỗ là một môn thi thách thức không chỉ đối với các em học sinh tiểu học mà còn đối với cả người trưởng thành.

Trọng lượng của một xe 16 chỗ là 2,5 tấn (bao gồm cả người lái). Với nền tảng thể chất, kỹ năng do được rèn luyện thường xuyên tại trường, mỗi đội chỉ với 7 em học sinh độ tuổi trộn từ lớp 1 – 5 vẫn có thể hoàn thành tốt môn thi này.

Kết thúc bộ môn kéo xe, cả 14 đội đều đã hoàn thành quãng đường 14m, với thời gian tối đa 25s. Với thời gian kéo chỉ trung bình 15s/ đội, có 3 đội lọt sẽ cùng nhau tranh tài tại vòng chung kết.

Không chỉ kéo xe, các bộ môn khác trong Tuần lễ thể thao 2023 như rèn luyện quân đội West Point, Taekwondo đối kháng, bơi lặn phối hợp, chạy tiếp sức, đẩy gậy, kéo co…cũng được tổ chức tại chương trình.

"Đây là cơ hội để học sinh được phát triển thể chất một cách toàn diện, đồng thời rèn ý chí, nghị lực, trí tuệ cùng đạo đức cho các em" ông Nguyễn Thanh Minh – Ban điều hành trường Xanh Tuệ Đức Bình Dương cho biết.

Sau đây là một số hình ảnh về các môn thi khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.