Học sinh Bắc Giang thi môn cuối kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên

GD&TĐ - Sáng 4/6, thí sinh dự thi môn Toán - môn cuối của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, với thời gian làm bài 120 phút.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ, động viên thí sinh tại các điểm thi Trường THPT Bố Hạ.
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ, động viên thí sinh tại các điểm thi Trường THPT Bố Hạ.

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT, chiều 3/6 có hơn 27,6 nghìn thí sinh dự thi môn tiếng Anh, đạt 98,95%, có 293 thí sinh vắng mặt. Đặc biệt có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi (mang điện thoại vào phòng thi) tại Hội đồng coi thi Trường THPT Bố Hạ được phát hiện và đình chỉ thi. Không có cán bộ, giám thị vi phạm quy chế thi, không có thí sinh đi thi muộn. Các điểm thi diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố mất điện.

Trước đó (sáng 3/6) có hơn 27,6 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt hơn 98,99%, có 282 thí sinh vắng mặt. Không có thí sinh, cán bộ, giám thị vi phạm quy chế thi.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh tổ chức 49 Hội đồng coi thi lớp 10 THPT không chuyên với 1192 phòng thi và 1 Hội đồng Coi thi THPT Chuyên với 56 phòng thi. Số thí sinh đăng ký dự thi là 27.958 thí sinh, trong đó số thí sinh đăng ký dự thi vào THPT Chuyên Bắc Giang là 1.273 thí sinh.

Bắc Giang điều động 3.810 thành viên làm nhiệm vụ coi thi và phục vụ công tác coi thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên diễn ra vào ngày 3-4/6, thi vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang diễn ra vào ngày 5/6.

Sáng nay 4/6, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.