Học lịch sử qua chuyên đề sân khấu hóa

GD&TĐ - Sáng 18/11, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức chuyên đề sân khấu cải lương với chủ đề "Hào khí Nguyễn Hữu Huân".

Học sinh của trường tập hát cải lương trong chuyên đề sân khấu hóa "Hào khí Nguyễn Hữu Huân"
Học sinh của trường tập hát cải lương trong chuyên đề sân khấu hóa "Hào khí Nguyễn Hữu Huân"

Qua chuyên đề, nhà trường hướng đến việc giáo dục cho học sinh về đạo đức, lý tưởng sống  xưa và nay; hiểu được ý nghĩa, bài học sâu sắc của hào khí Nguyễn Hữu Huân-anh hùng dân tộc mà trường vinh dự mang tên; đồng thời giúp các em học lịch sử qua hình thức sân khấu hóa, hiểu hơn về nghệ thuật cải lương.

Diễn giả Hồ Nhựt Quang chia sẻ với các em học sinh
 Diễn giả Hồ Nhựt Quang chia sẻ với các em học sinh

Mở đầu, học sinh của trường đã được lắng nghe diễn giả Hồ Nhựt Quang, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam Bộ chia sẻ về đạo đức, lý tưởng sống của thanh niên xưa và nay thông qua những câu chuyện về tình yêu nước, thương dân của các anh hùng trong lịch sử  dân tộc; về đạo lý ơn nghĩa sinh thành, tôn sư trọng đạo… của người xưa.

Tiến sĩ -nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng cùng các nghệ sĩ tham gia chuyên đề
Tiến sĩ -nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng cùng các nghệ sĩ tham gia chuyên đề

Các nghệ sĩ của CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam Bộ cũng đã giới thiệu đến học sinh nghệ thuật cải lương qua những trích đoạn như Hào khí Thủ Khoa Huân; Tiếng súng cô Giang và vở Lãnh Binh Thăng.

Khi được nghe các trích đoạn, cũng như các kiến thức liên quan nghệ thuật truyền thống cải lương từ các nhạc cụ, ngữ khí, vũ đạo… học sinh rất hào hứng, chăm chú. Các em liên tục có những tràng vỗ tay  dành tặng cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Trích đoạn cải lương về anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân
 Trích đoạn cải lương về anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân 

Đặc biệt, nhiều học sinh của trường đã góp mặt trong vở cải lương Lãnh Binh Thăng của tác giả Hồ Nhựt Quang. Các em cho biết đây là lần đầu tiên mình được tham đóng vai trong vở diễn cải lương. Được học cách để các động tác diễn phải khớp với nhạc, tập hát theo những câu mà  nghệ sĩ biểu diễn, các em rất thích thú, cũng như  cảm nhận được sự thú vị, nét độc đáo của nghệ thuật cải lương.

Học sinh cùng tham gia vở cải lương Lãnh Binh Thăng (tác giả Hồ Nhựt Quang)
 Học sinh cùng tham gia vở cải lương Lãnh Binh Thăng (tác giả Hồ Nhựt Quang)

Nguyễn Trương Đức Tài, lớp 10A2 chia sẻ: Em  thấy chuyên đề rất ý nghĩa và bổ ích. Nó giúp chúng em hiểu hơn về  văn hóa truyền thống dân tộc, được học lịch sử một cách rất sinh động để nhớ lâu hơn, nhất là về anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân; Từ đó hiểu bản thân phải làm gì để tiếp nối truyền thống của cha anh. Đặc biệt, tham gia đóng cùng các bạn, các nghệ sĩ, em biết thêm về cải lương, sự vất vả của các nghệ sĩ khi tập luyện, để hiểu và trân trọng, giữ gìn.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cảm ơn CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam Bộ đã mang đến chuyên đề ý nghĩa
 Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cảm ơn CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam Bộ đã mang đến chuyên đề ý nghĩa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.