Tháng 10/2025, Elmich Việt Nam phối hợp cùng Báo Giáo dục & Thời đại và Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ chính thức khởi động chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” với mong muốn đưa giáo dục môi trường đến gần hơn với học sinh thông qua những trải nghiệm thực tế và gần gũi.
Sau một năm học triển khai chiến dịch, kết quả đạt được không chỉ là những không gian xanh trong trường học, mà còn từng bước lan tỏa tinh thần sống xanh tới học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hành trình ấy được viết nên từ hàng nghìn cây xanh, những vườn ươm học đường, các ngày hội môi trường và trên hết là sự thay đổi trong nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm với thiên nhiên và cộng đồng.
Chia sẻ về định hướng triển khai chiến dịch, bà Phạm Thu Hiền - Tổng giám đốc Elmich Việt Nam cho biết: “Mỗi hoạt động đều hướng tới một mục tiêu rất gần gũi: giúp các em học sinh hiểu hơn về thiên nhiên, yêu hơn môi trường xung quanh mình, và từng bước hình thành thói quen sống xanh, sống có trách nhiệm. Với Elmich Việt Nam, chiến dịch này cũng là một cách để chúng tôi hiện thực hóa định hướng “Gia dụng chuẩn Âu - Sống chuẩn xanh” bằng những hành động cụ thể, bền bỉ và có trách nhiệm với cộng đồng.”
Đưa giáo dục môi trường ra khỏi khuôn khổ sách vở
Một trong những điểm đặc biệt của chiến dịch là cách tiếp cận giáo dục môi trường thông qua trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ dừng lại ở những bài học lý thuyết trong lớp học, học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động gắn với môi trường như trồng cây, chăm sóc vườn ươm, phân loại rác, tái chế vật liệu đã qua sử dụng hay thực hiện các sản phẩm sáng tạo từ rác thải nhựa.
Nhiều cuộc thi và hoạt động sáng tạo xanh đã được triển khai trong khuôn khổ chương trình, mở ra sân chơi để học sinh tự kể những câu chuyện về môi trường bằng chính góc nhìn của mình. Nổi bật trong đó là 5 mô hình tái chế do học sinh tại 5 trường tiểu học thực hiện trong chuỗi Ngày hội “Sống Khỏe Sống Xanh”, thể hiện sự sáng tạo cùng ý thức bảo vệ môi trường thông qua những ý tưởng gần gũi với đời sống hằng ngày.
Song song với đó, cuộc thi trực tuyến “Mình cùng sống xanh” được phát động tới hơn 600 trường mầm non và tiểu học trên toàn quốc cũng thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ học sinh. Cuộc thi ghi nhận hơn 40.060 lượt đăng ký tham gia Vòng Thử thách và 111 video dự thi tại Vòng Sáng tạo, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ đối với các vấn đề về môi trường, sức khỏe học đường và trách nhiệm cộng đồng.
Học đường Xanh - Sống Khỏe Sống Xanh: Ngày hội lan tỏa tinh thần sống tích cực
Xuyên suốt năm học 2025-2026, chuỗi Ngày hội “Sống Khỏe Sống Xanh” đã được tổ chức tại nhiều trường học, mang tới cho học sinh cơ hội tiếp cận kiến thức môi trường bằng những trải nghiệm trực quan và sinh động.
Tại ngày hội, học sinh được tiếp cận kiến thức môi trường thông qua tương tác trực tiếp, thay vì chỉ lắng nghe các em được tham gia đổi rác lấy quà, tìm hiểu cách phân loại rác tại nguồn, khám phá quy trình tái chế cũng như tham gia các trò chơi nhóm kết hợp vận động và kiến thức môi trường.
Theo Ban tổ chức, hơn 10.000 học sinh và giáo viên đã tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm môi trường trong năm học vừa qua. Thông qua các ngày hội, 853 kg rác thải gồm nhựa, lon nhôm, giấy bìa và túi nilon đã được thu gom để tái chế, góp phần lan tỏa thói quen phân loại rác và giảm thiểu rác thải trong học đường. Không khí hào hứng tại các ngày hội cho thấy giáo dục môi trường sẽ trở nên gần gũi hơn rất nhiều khi học sinh được trực tiếp tham gia, khám phá và hành động thay vì chỉ tiếp cận qua sách vở.
Những “lớp học xanh” lớn lên cùng học sinh
Một dấu ấn nổi bật khác của chiến dịch là mô hình Vườn ươm Học đường được triển khai tại nhiều trường mầm non và tiểu học. Từ những khoảng sân nhỏ trong khuôn viên trường, các vườn ươm dần trở thành “lớp học xanh” đặc biệt, nơi học sinh được tự tay gieo hạt, chăm sóc cây và quan sát sự phát triển của từng mầm sống mỗi ngày. Qua những trải nghiệm ấy, các em hiểu hơn về thiên nhiên, về giá trị của lao động và trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Trong năm học 2025-2026, 27 vườn ươm học đường đã được xây dựng tại địa bàn thành phố Hà Nội và xã Bình Mỹ (tỉnh Ninh Bình), thu hút khoảng 45.000 học sinh và giáo viên trực tiếp tham gia chăm sóc, theo dõi và thu hoạch cây trồng. Không dừng lại trong phạm vi trường học, những Vườn ươm Cộng đồng tại xã Bình Mỹ tiếp tục nối dài hành trình xanh tới địa phương, góp phần tạo thêm những khoảng xanh bền vững cho cộng đồng trong tương lai.
Những hàng cây xanh thay đổi diện mạo địa phương
Song song với các hoạt động trong trường học, chiến dịch còn triển khai chương trình trồng cây tại nhiều địa phương. Tại xã Bình Mỹ (Ninh Bình), hơn 21.000 cây bóng mát đã được trồng dọc các tuyến đường và khu vực công cộng, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sống. Những “Con đường xanh” dần hình thành không chỉ mang đến bóng mát, mà còn khiến hành trình đến trường của học sinh trở nên gần gũi và trong lành hơn mỗi ngày.
Không chỉ tạo thêm những mảng xanh cho địa phương, các hoạt động trồng cây còn góp phần kết nối nhà trường, phụ huynh và cộng đồng trong hành trình xây dựng môi trường sống bền vững.
Gieo mầm ý thức cho thế hệ tương lai
Sau hành trình của năm học 2025-2026, điều còn ở lại không chỉ là những hàng cây xanh hay những vườn ươm được xây dựng trong trường học, mà còn là những “hạt mầm ý thức” đã được gieo vào trong nhận thức của học sinh. Đó là khi các em hiểu rằng bảo vệ môi trường không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ chính những hành động nhỏ mỗi ngày như chăm sóc một mầm cây, phân loại rác hay giữ gìn sạch đẹp lớp học của mình.
Đồng hành xuyên suốt hành trình ấy, Báo Giáo dục & Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ và Elmich Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa nhiều mô hình giáo dục gắn với trải nghiệm thực tiễn, để tinh thần sống xanh không chỉ hiện diện trong trường học mà còn trở thành thói quen, nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng và môi trường trong tương lai.
| Chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai”, do Elmich Việt Nam phối hợp cùng Báo Giáo dục & Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ triển khai. Website: https://hocduongxanh.vn/ |