Học bổng nâng bước sinh viên, lan tỏa bản sắc Việt

GD&TĐ - Tối 18/4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa.

Học bổng nâng bước sinh viên, lan tỏa bản sắc Việt

Học bổng “Đồng hành” chắp cánh ước mơ giảng đường

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã trao 16 suất học bổng “Đồng hành” cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đến từ vùng sâu, vùng xa, góp phần hỗ trợ tài chính và tạo động lực để các em yên tâm học tập.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh chương trình là dịp để Nhà trường thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và sẻ chia đối với sinh viên, giúp các em vững bước trên con đường học tập và cống hiến.

Tại chương trình, GS.TS Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Quỹ đồng hành, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ về quá trình hình thành quỹ học bổng.

image003.png
GS.TS Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ông chia sẻ, qua nhiều chuyến đi thực tế tại các địa bàn miền núi, vùng khó khăn, ông đã chứng kiến không ít thầy cô phải di chuyển hàng chục kilômét mỗi tuần để đến lớp, trong khi nhiều học sinh cũng phải vượt quãng đường xa để duy trì việc học.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Minh, học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn góp phần trao gửi niềm tin, tạo động lực để sinh viên nỗ lực vươn lên.

“Cho đi là sự sẻ chia hướng tới tương lai, còn nhận là tiếp nhận niềm tin và trách nhiệm để phấn đấu”, ông nhấn mạnh.

Chương trình cũng ghi nhận sự tham gia, đóng góp của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm.

Những nghĩa cử cao đẹp này đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, nối dài hành trình tri thức cho thế hệ những người thầy tương lai.

Sắc màu văn hóa giữa lòng Thủ đô

Bên cạnh hoạt động trao học bổng, chương trình giao lưu văn hóa với chủ đề “Kết nối bản sắc - Nâng bước tương lai” đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Các tiết mục văn nghệ do sinh viên thể hiện mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền, góp phần giới thiệu nét đặc trưng của nhiều dân tộc như Lào, Sán Dìu, Sán Chay, Phù Lá, H’rê.

Bên cạnh thưởng thức nghệ thuật, Ban Tổ chức đã thực hiện phần minigame tương tác nhằm giới thiệu trang phục và nhạc cụ truyền thống.

image005.jpg
MC Khánh Vy tương tác với sinh viên trong phần giới thiệu trang phục truyền thống.

Nhiều loại nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, cồng chiêng, đàn T’rưng… được lồng ghép vào từng phần chơi, tạo không khí sôi nổi cho chương trình.

Điểm nhấn của sự kiện là phần giao lưu với các bạn cựu sinh viên và sinh viên đang nhận học bổng.

Những câu chuyện chân thực về hành trình vượt khó bám trụ giảng đường, niềm tự hào về cội nguồn và khát vọng mang tri thức trở về cống hiến cho giáo dục địa phương được chia sẻ đầy cảm hứng.

Khép lại chương trình, điệu nhảy sạp tập thể rộn ràng trong tiếng nhạc “Vũ điệu Tây Bắc” thu hút sự tham gia của đông đảo khách mời, giảng viên và sinh viên.

image007.jpg
Khách mời, giảng viên, sinh viên cùng tham gia nhạc sạp.

Điều đó góp phần tăng cường sự gắn kết trong môi trường sư phạm, đồng thời lan tỏa lòng nhân ái và giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tham gia chế tạo và khảo sát linh kiện bán dẫn trong phòng thí nghiệm. Ảnh: UET

Nền tảng để bứt phá

GD&TĐ - Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) được kỳ vọng tạo bước đột phá về tư duy, thể chế và đầu tư cho giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học.

Mặc dù mang lại nhiều tiện ích, nhưng công nghệ không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đọc sách truyền thống. Ảnh: INT.

Sách nào tốt hơn cho sự phát triển của trẻ?

GD&TĐ - Sách điện tử đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi và hấp dẫn. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng sách in truyền thống đóng vai trò quan trọng hơn trong việc phát triển ngôn ngữ, tư duy, gắn kết.