Học bổng Chính phủ Australia 2014

GD&TĐ - Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông báo năm 2014 sẽ có 175 học bổng được cho công dân Việt Nam đi học sau đại học tại các cơ sở đào tạo Australia.

Học bổng Chính phủ Australia 2014

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia sẽ bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 1/2/2014 đến hết ngày 31/3/2014.

Đối tượng dự tuyển:

Nhóm 1: Cán bộ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhân viên làm việc của NGO trong nước và các doanh nghiệp ở các tỉnh.

Nhóm 2: Cán bộ cơ quan trung ương và các tổ chức đoàn thể (HLHPNVN, Hội Nông dân VN, Mặt trận Tổ quốc VN & Đoàn TNCSHCM)

Nhóm 3: Cán bộ giảng dạy đại học/cao đẳng (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu

Yêu cầu với ứng viên như sau:

Nhóm

Mô tả ngắn gọn

Được lựa chọn khoá học

Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL

Điểm tổng kết

Kinh nghiệm làm việc liên quan

1

Cán bộ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhân viên làm việc của NGO trong nước và các doanh nghiệp ở các tỉnh

Thạc sĩ (Học tập trung)

Không yêu cầu vào thời điểm nộp đơn;

Tại kỳ thi tuyển chọn, tối thiểu phải đạt IELTS 4.5

6.5

2 năm

2

Cán bộ cơ quan trung ương và các tổ chức đoàn thể (HLHPNVN, Hội Nông dân VN, Mặt trận Tổ quốc VN & Đoàn TNCSHCM)

Thạc sĩ (Học tập trung)

Không yêu cầu vào thời điểm nộp đơn;

Tại kỳ thi tuyển chọn, tối thiểu phải đạt IELTS 4.5

7.0

2 năm làm việc liên tục tại cơ quan hiện tại

3

Cán bộ giảng dạy đại học/cao đẳng (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu

Tiến sĩ

Thạc sĩ

(Nghiên cứu)

Thạc sĩ -(Học tập trung)

Bắt buộc

5.5 đối với bậc học Tiến sĩ, Thạc sĩ nghiên cứu, và giảng viên tiếng Anh

4.5 đối với các ứng viên khác

7.0

2 năm

Chương trình áp dụng các điều khoản đặc biệt cho các ứng viên thuộc diện khó khăn.

Thời hạn nộp hồ sơ từ 1/2/2014 đến 31/3/2014.

Thông tin chi tiết tham khảo tại: www.australiaawardsvietnam.org 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?