Hoạt động đầu tiên của Top 50 thí sinh vòng bán kết Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Top 50 thí sinh Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam đã có mặt tại khu di tích Đền Cửa Ông, mở đầu cho chuỗi lịch trình tại Tuần Châu (Quảng Ninh).

Hoạt động đầu tiên của Top 50 thí sinh vòng bán kết Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam

Ban Tổ chức và top 50 thí sinh Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 đã đến thăm và dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả). Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi lịch trình của vòng bán kết cuộc thi diễn ra tại Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long).

Có mặt tại ngôi đền có hơn 700 năm tuổi, là nơi “gặp gỡ” giữa núi non, rừng già và biển cả, các thí sinh Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam mặc đồng phục năng động nhưng không kém phần thanh lịch tại chốn linh thiêng.

Cửa Ông là đền thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng - người đã có công lớn đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông vào thế kỷ XIII.

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, Đền Cửa Ông Quảng Ninh còn nguyên giá trị về văn hóa, lịch sử, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng và phát triển văn hóa tâm linh... Hoạt động dâng hương tưởng nhớ Đức Ông, thể hiện được tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và ghi nhớ lịch sử hào hùng của dân tộc của các thí sinh Hoa hậu biển đảo.

Bà Đàm Hương Thủy, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022, Trưởng BTC.

Bà Đàm Hương Thủy, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022, Trưởng BTC.

Lựa chọn Quảng Ninh là địa điểm tổ chức vòng thi Bán kết và Chung kết toàn quốc, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 hy vọng thông qua hoạt động dâng lễ tại Đền Cửa Ông sẽ lan tỏa giá trị văn hóa gắn liền với cuộc thi sắc đẹp.

NTK Lý Minh Tuấn – Thành viên Ban giám khảo.

NTK Lý Minh Tuấn – Thành viên Ban giám khảo.

Tham dự buổi lễ dâng hương tại Đền Cửa Ông với sự tham gia của: Bà Đàm Hương Thủy, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022, NTK Lý Minh Tuấn - thành viên Ban giám khảo, ông Dương Tuấn Khanh – Phó Ban tổ chức, bà Nậm Trà – Phó Ban tổ chức, NTK Nguyễn Minh Long, Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Huỳnh Trang, HLV Đặng Tiến Thuận.

Sau buổi lễ tại đền Cửa Ông, các thí sinh sẽ có buổi Gala gặp mặt top 50 thí sinh lọt vào vòng bán kết.

Các thí sinh đều bày tỏ niềm vui, niềm tự hào khi được ngắm nhìn những cảnh đẹp kỳ vĩ, linh thiêng của đất nước. Các bạn trẻ tự tin góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam để chung tay quảng bá vẻ đẹp biển đảo Việt Nam, góp tiếng nói khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Trong vài ngày tới, top 50 cũng sẽ bắt đầu hoạt động tập luyện cùng với các chuyên gia, đạo diễn catwalk để tự tin nhất trong vòng thi bán kết.

Cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo 2022 được tổ chức tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - một địa danh du lịch nổi tiếng của quốc gia. Hoạt động của chương trình đồng thời thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn sau thời gian ngưng trệ do đại dịch Covid-19.

Ban giám khảo cuộc thi là những nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như: Trưởng Ban giám khảo - NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, Tiến sĩ Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, nhà thiết kế Lý Minh Tuấn, Hoa hậu siêu quốc gia 2013 – Mutya Johanna Datul…

Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với hình ảnh du lịch, biển đảo quê hương, là hoạt động thiết thực đóng góp cho việc bảo vệ và quảng bá hình ảnh biển đảo tươi đẹp, nhiều tiềm năng của quốc gia.

Vòng bán kết: Từ ngày 5/10/2022 đến ngày 9/10/2022 tại Quảng Ninh. Đêm bán kết diễn ra vào ngày 9/10/2022 tại sân khấu Đảo Du lịch quốc tế Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Vòng chung kết: Từ ngày 11/10/2022 đến ngày 22/10/2022 tại Quảng Ninh. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 22/10/2022 tại sân khấu Nhạc Nước Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.